Công tác tuyển quân năm 2011 đảm bảo nhanh gọn, an toàn

Ngày 21/2, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Lễ giao quân đợt I năm 2011.

Gần 2.500 tân binh của Hà Nội thuộc 16 quận, huyện: Ba Đình, Ba Vì, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Phúc Thọ, Hoài Đức, Phú Xuyên, Mê Linh, Tây Hồ, Thanh Xuân, Từ Liêm, Thạch Thất, Thường Tín đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, động viên các tân binh tại điểm giao-nhận quân ở huyện Đan Phượng (TP Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đến dự Lễ giao nhận quân tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhắc nhở các chiến sĩ hãy tranh thủ tốt nhất thời gian trong quân ngũ để học tập chính trị, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Anh bộ đội cụ Hồ, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh”.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong số 2.450 tân binh nhập ngũ đợt 1 lần này có 68,4% tốt nghiệp THPT, 93,6% là đoàn viên. Trong đó tỷ lệ tân binh theo lệnh gọi nhập ngũ tại các quận: Ba Đình, Thạch Thất, Tây Hồ, Thanh Xuân có trình độ lớp 12 trở lên xấp xỉ 100%.


Tuổi đời của tân binh nhiều quận, huyện hầu hết trong độ tuổi 19-21, sức khỏe đạt loại 1, loại 2 như: Phúc Thọ, Đống Đa, Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức...


Trước khi tân binh lên đường nhập ngũ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể, cơ sở từ thôn, khu phố đều tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như tổ chức viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ…

Trong đợt giao quân năm nay, tỉnh Tuyên Quang có 500 tân binh và được giao cho các đơn vị: Bộ Tham mưu Quân khu II, Trung đoàn 604, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu II, Lữ đoàn 144, Trường sĩ quan Lục quân I. Điểm đáng chú ý trong đợt giao quân năm nay, 100% số tân binh lên đường nhập ngũ của tỉnh Tuyên Quang có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên và là đoàn viên thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 23; tất cả đều có sức khỏe tốt.

Phú Thọ tiến hành giao quân đợt 1 năm 2011 với 1.300 tân binh ở 7 huyện, thành phố gồm: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Cẩm Khê, Thanh Thủy, Tam Nông, Đoan Hùng và Tân Sơn đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, số tân binh có sức khỏe loại I đạt 46%, tỷ lệ tân binh có tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi chiếm 95%; tân binh là người dân tộc chiếm gần 15%; tốt nghiệp THPT chiếm 50%.

Đợt giao quân này, tỉnh Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 500 công dân nhập ngũ, trong đó huyện Yên Bình là 150 người, Trấn Yên 120 người, Lục Yên 140 người, thành phố Yên Bái là 90 người.


Các tân binh được tuyển trong đợt này đều ở độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi, trong đó độ tuổi từ 19 đến 20 tuổi chiếm trên 60%; sức khỏe loại 1 và loại 2 trên 80%; trình độ văn hóa THPT trên 50%; có 1 đồng chí là đảng viên. Các thanh niên nhập ngũ của Yên Bái được giao cho Đoàn B71 Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị B16, H97, M68, S04 Quân khu 2.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN