Cộng đồng người Việt tại Lào giúp người dân địa phương khắc phục thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 15/9, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phát động đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Lào ở các tỉnh miền Trung và miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt lịch sử trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua.

Chú thích ảnh
Cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tham gia ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào bị thiên tai. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Tham dự buổi quyên góp có đông đảo bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống tại Viêng Chăn, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại Lào và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Lào trước những khó khăn của người dân miền Nam và miền Trung Lào bị ảnh hưởng hết sức nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua; khẳng định đây là việc làm không chỉ thể hiện đậm nét truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần chia ngọt xẻ bùi, “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” truyền thống trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em.

Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này, cùng chung tay giúp sức, góp phần giúp người dân Lào không chỉ nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống, mà còn xây dựng đất nước Lào ngày càng thịnh vượng hơn; khẳng định Đại sứ quán sẽ sớm chuyển toàn bộ số tiền tiếp nhận ngày hôm nay cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào để Bộ chuyển tới cho các gia đình người Lào bị ảnh hưởng bởi đợt lũ nặng nề vừa qua.

Chú thích ảnh
Đại diện Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) trao số tiền ủng hộ 100 triệu kíp (khoảng hơn 11.000 USD). Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Hoạt động quyên góp để hỗ trợ nhân dân Lào bị thiên tai đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn tại thủ đô Viêng Chăn; của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, cũng như của các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại Lào.

Tính đến 12h trưa ngày 15/9, chỉ sau 3 giờ phát động, số tiền quyên góp được đã lên tới 184 triệu kíp (hơn 20.000 USD) và 4.755 USD, trong đó chỉ riêng Binh đoàn 11, Đơn vị đang thi công Dự án xây trụ sở Quốc hội mới của Lào, đã ủng hộ 100 triệu kíp (hơn 11.000 USD).

Trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 quét qua từ Việt Nam gây mưa cực lớn, các tỉnh miền Nam và miền Trung Lào đã bị lũ lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân địa phương.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, đợt lũ lụt đã khiến 14 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 175.000 hộ gia đình tại 1.400 bản của 43 huyện trên diện rộng tại 6 tỉnh, làm thiệt hại 150.000 hécta lúa, 251 hécta hoa màu, 3.266 ao hồ nuôi cá; làm hỏng nhiều cầu cống, đường sá, nhà cửa… Đến nay, giao thông đi lại giữa các địa phương một số nơi vẫn còn bị chia cắt do đường xá sạt lở, hư hỏng.

Phạm Kiên - Thu Phương (PV TTXVN tại Lào)
Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giữ gìn an ninh, biên giới
Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giữ gìn an ninh, biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ 11 - 13/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN