47 năm thống nhất đất nước:

Công bố bộ sách về Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 13/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Lễ công bố bộ sách “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” bổ sung, tái bản.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tặng sách cho Hội đồng cố vấn và biên soạn sách. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Phước (90 tuổi, Trưởng ban Biên soạn và tái bản bộ sách) cho biết, quá trình biên soạn bộ sách được triển khai và xuất bản lần đầu tiên từ năm 2018 và là công sức của nhiều nhà nghiên cứu, đại diện các nhân chứng lịch sử, các nhân sĩ, trí thức từng có mặt trong thời khắc lịch sử của các Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Theo ông Trần Hữu Phước, ngay khi được xuất bản lần đầu bộ sách đã nhận được sự đánh giá rất cao. Sau đó, đến năm 2020 bộ sách tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa và tái bản nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020). So với lần xuất bản trước, bộ sách đã hệ thống nhiều bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Mặt trận, hồi ký của các lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức miền Nam, các nhân chứng lịch sử của ba tổ chức kể trên. 

Chú thích ảnh
Bộ sách về Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. 

Trong lần xuất bản này, bộ sách gồm hơn 2.000 trang, nội dung bộ sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng đến Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Phần thứ hai: Hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trên các chiến trường và trong lĩnh vực đối ngoại và Phần thứ ba: Niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời và một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử.

Tương tự, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bộ sách là minh chứng, khắc họa lại được một thời kỳ hoạt động cách mạng hết sức sôi nổi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Theo đó, việc ra mắt bộ sách đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) là hết sức ý nghĩa, sâu sắc và xúc động. Để hoàn thành bộ sách, bản thân ông và những nhà nghiên cứu, nhân sỹ, trí thức và từng nhân chứng lịch sử của các lực lượng Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã trải qua nhiều khó khăn, miệt mài phỏng vấn, tập hợp tư liệu, hồi ký... 

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng sách cho đại diện các quận, huyện.

Tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự biết ơn tới Ban Bí thư, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các vị tiền bối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đội ngũ Hội đồng cố vấn, Ban Biên soạn và đại diện các vị lãnh đạo, nhân sĩ, trí thức đã dành nhiều tâm huyết cung cấp tư liệu quý báu và góp ý trong xuyên suốt quá trình biên soạn và xuất bản bộ sách.

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, bộ sách là một công trình tập hợp nguồn tư liệu khổng lồ, giúp con người khám phá ra được nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; có giá trị cho hôm nay và mai sau.

Với giá trị nhiều mặt về chính trị, tư tưởng, tư liệu lịch sử, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của bộ sách, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, hệ thống Tuyên giáo cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể cần có giải pháp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, thông qua các hội thi tìm hiểu kiến thức, các ấn phẩm trực quan, các hội nghị chuyên đề… để cán bộ, đảng viên, hội viên biết, tìm đọc và thẩm thấu về giá trị lịch sử, giá trị nhân văn của bộ sách.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Thành phố Đà Nẵng 47 năm sau ngày giải phóng
Thành phố Đà Nẵng 47 năm sau ngày giải phóng

47 năm sau Ngày giải phóng (29/3/1975 – 29/3/2022), Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương với những bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN