Theo phóng viên TTXVN tại Australia, thông tin trong cuốn nhật ký cho thấy, Liệt sĩ Võ Văn Công sinh năm 1944, tại xã Phước Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa (giờ là tỉnh Đồng Nai). Liệt sĩ Võ Văn Công tham gia cách mạng từ tháng 4/1961, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 5/1962. Liệt sĩ Võ Văn Công từng giữ chức Bí thư Huyện đoàn.
Ông Glenn Mathews cho biết, ông tìm được cuốn nhật ký trong số di vật do bố ông để lại sau khi mất và đã quyết định trao lại cho Đại sứ quán Việt Nam với mong muốn người thân của Liệt sĩ Võ Văn Công sẽ nhận được cuốn nhật ký này.
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia hoan nghênh nghĩa cử của gia đình ông Glenn Mathews vì đã thể hiện sự trân trọng đối với gia đình liệt sĩ bộ đội Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại sứ quán đang phối hợp các cơ quan chức năng tại Việt Nam để sớm tìm được người thân của Liệt sĩ Võ Văn Công để trao lại kỷ vật này.
Ngày 18/7, chương trình giao lưu giới thiệu sách “Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba” đã diễn ra tại Hà Nội.