Chuyến công tác của Thủ tướng tới Brazil: Thành công trên nhiều phương diện

Lần thứ ba trong 3 năm liên tiếp và với hành trình bay hơn 25 giờ để đến nơi cách nhau nửa vòng Trái Đất - đất nước của vũ điệu Samba, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn rõ nét và kết quả thực chất.

Trọn vẹn 3 ngày tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình làm việc dày đặc từ sáng sớm tới chiều tối, có hôm kết thúc khi đã quá 22 giờ, với gần 40 hoạt động bao gồm các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị BRICS, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, cũng như các hoạt động song phương với Brazil.

Việt Nam giúp BRICS trở nên mạnh mẽ hơn tại châu Á

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị BRICS mở rộng năm 2025 chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 với chủ đề “Tăng cường hợp tác phương Nam nhằm thúc đẩy quản trị bao trùm và bền vững hơn”, có sự tham dự của 35 nhà lãnh đạo, đại diện các nước thành viên, các nước đối tác và khách mời, cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các định chế tài chính quốc tế. Đại diện cho Việt Nam tham dự hội nghị với tư cách quốc gia đối tác của BRICS, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại 2/3 phiên họp cấp cao quan trọng nhất của hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil Inacio Arruda đánh giá, Việt Nam là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn đang mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Là đối tác quan trọng của BRICS, sự hiện diện của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh giúp BRICS trở nên mạnh mẽ hơn tại châu Á, đồng thời ngày càng trở thành một điểm tham chiếu lớn hơn về một cơ chế phối hợp không chỉ mang tính chính trị mà còn thực thi mạnh mẽ trong các chương trình phát triển.

Tại phiên họp cấp cao về “Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 tiên phong chiến lược đối với BRICS và các nước đối tác để tăng cường hợp tác đa phương về các vấn đề kinh tế, tài chính và trí tuệ nhân tạo. Còn tại phiên họp cấp cao về “Môi trường, COP 30 và Sức khỏe toàn cầu”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 bảo đảm chiến lược về nhận thức chung, công bằng, công lý, huy động nguồn lực, phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và thể chế quản trị về môi trường, khí hậu và y tế - hai vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với nhân loại, về cả hiện tại và tương lai.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tăng cường hợp tác đa phương cũng như khẳng định vai trò của các nước đang phát triển trong hệ thống quản trị toàn cầu. Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao những đề xuất của Việt Nam cũng như đề cao sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong việc đóng góp vào đoàn kết, tăng cường hợp tác và đối thoại nhằm xử lý các thách thức của cộng đồng quốc tế.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ có các cuộc tiếp xúc song phương với khoảng 20 lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị như: Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel; Thủ tướng các nước Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ; Tổng thống các nước Indonesia, Nam Phi, Nigeria, Chile, Uruguay; Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc WTO, Tổng Giám đốc WHO…

Trong các cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện Việt Nam mong muốn và luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước, tổ chức; đồng thời thảo luận đưa ra các định hướng, với nhiều công việc cụ thể để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước và các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, chuyến công tác đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác, bạn bè truyền thống, qua đó thu hút các nguồn lực, nhất là thực hiện các đột phá về khoa học - công nghệ,  thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng.

Khó có quan hệ hoàn hảo nhưng hai bên sẽ nỗ lực hoàn hảo nhất có thể

Cùng với tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Brazil, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Hai nhà lãnh đạo đã rà soát việc triển khai Tuyên bố chung trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tới Việt Nam và Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil giai đoạn 2025 -2030, như Tổng thống Lula da Silva khẳng định, khó có quan hệ hoàn hảo nhưng hai bên sẽ nỗ lực hoàn hảo nhất có thể.

Trong đó, hai bên nhất trí ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực ổn định, lâu dài cho Brazil; đẩy mạnh hợp tác trong ngành cà phê, hình thành liên minh, xây dựng sàn giao dịch, thương hiệu và nâng tầm văn hoá thưởng thức cà phê; đầu tư sản xuất và chế biến sâu các mặt hàng nông sản; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), cũng như FTA và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam - Brazil…

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil Luis Renato Alcantara Rua, trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên có các chuyến thăm và  gặp gỡ lẫn nhau. Tình hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo như giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Brazil Lula da Silva đã phản ánh mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Quan hệ giữa hai nước đang được cải thiện từng ngày, đang ở thời điểm tốt đẹp nhất. Trong đó, có những tiến bộ trong quan hệ thương mại, thông qua việc gia tăng dòng chảy thương mại các sản phẩm từ Việt Nam sang Brazil và từ Brazil sang Việt Nam. Tôi tin chắc rằng quan hệ thương mại, dòng chảy thương mại song phương sẽ gia tăng một cách đáng kể trong những năm tới.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hoa tại Bia kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rio de Janeiro; thăm Câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama. Thông qua các hoạt động này, khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực; từ trong sâu thẳm của mỗi người dân hai nước đã dành tình cảm đặc biệt cho nhau, bởi sự tương đồng về lịch sử, văn hoá của hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Brazil. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với quan điểm doanh nghiệp và trung tâm, là chủ thể để kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Brazil và có các cuộc làm việc với 9 tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn của Brazil và thế giới để thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hàng không, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác và xuất nhập khẩu khoáng sản, sản xuất và xuất nhập khẩu nhiên liệu sinh học, chế biến và phân phối thực phẩm…

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp góp phần cụ thể hóa nền tảng chính trị - ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước thành các biện pháp kinh tế, kết nối doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế, “đưa tình bạn, tình hữu nghị, sự chân thành kết tinh thành kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, mang lại lợi ích cho cả hai nước”; đồng thời cam kết Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Brazil hợp tác đầu tư thành công, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Ông Fábio Maia de Oliveira, Giám đốc phụ trách đầu tư của Tập đoàn JBS cho biết, là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, có trụ sở chính tại Brazil và văn phòng đại diện tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, JBS nhận thấy nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mọi thứ đang thay đổi. Việt Nam có lực lượng lao động rất trẻ; cơ sở hạ tầng, tài chính sẵn sàn cung cấp cho các nhà đầu tư với chất lượng cao. Vì vậy, Tập đoàn JBS tin rằng Việt Nam là lựa chọn số một và là trung tâm sản xuất, phân phối của khu vực châu Á, với thị trường rộng lớn như Trung Quốc…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao Thoả thuận hợp tác về xuất khẩu lô hàng đầu tiên cá tra - basa và cá rô phi của Việt Nam sang Brazil. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngay trong chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ tới Brazil đã có 6 thoả thuận hợp tác giữa hai nước, doanh nghiệp hai nước được ký kết trong các lĩnh vực: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hợp tác thể thao mà cụ thể là bóng đá; sản xuất nông nghiệp; xuất nhập khẩu thịt bò, cá tra-basa, cá rô phi. Đặc biệt, Thủ tướng chứng kiến container thịt bò đầu tiên của Brazil xuất khẩu sang Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil Luis Renato Alcantara Rua phấn khởi cho rằng, chuyến thăm Brazil lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh dấu thời khắc lịch sử đối với quan hệ giữa Brazil và Việt Nam; đó là lần đầu tiên Brazil xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam, cũng như lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu phi-lê cá rô phi sang Brazil. Đây là minh chứng cho quan hệ hợp tác nông nghiệp chặt chẽ, tin cậy và cùng có lợi giữa hai nước, tạo động lực cho các bước tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, chuyến công tác Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công trên nhiều phương diện; góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đồng thời thiết thực triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, nhân dân mỗi nước và vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phạm Tiếp (TTXVN)
Nghị sĩ Nga đánh giá về vai trò của các nước châu Phi tại BRICS
Nghị sĩ Nga đánh giá về vai trò của các nước châu Phi tại BRICS

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 tại Rio de Janeiro đã nhấn mạnh tầm quan trọng của "hợp tác Nam - Nam", đồng thời tái khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các quốc gia châu Phi trong các nỗ lực giải quyết những vấn đề toàn cầu như y tế, biến đổi khí hậu và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN