Chung tay xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh

Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho nhân dân làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Làng Ó có 206 hộ dân, với 968 nhân khẩu; trong đó có 203 hộ, 958 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai (chiếm 98,54%), 100 hộ theo đạo Công giáo, 8 hộ theo đạo Tin lành. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của chính quyền các cấp, thông qua các chính sách nhân đạo trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống dân làng đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Đến năm 2023, làng Ó chỉ còn 31 hộ nghèo (chiếm 15%) và 34 hộ cận nghèo (chiếm 16,5%), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, cán bộ và nhân dân làng Ó luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư, từng bước phát triển kinh tế. Nhiều phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Về dự và chung vui với nhân dân làng Ó, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những thành tích mà chính quyền và nhân dân làng Ó đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học thời gian qua để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của cả nước, tạo sức mạnh, niềm tin để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào...

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà cho nhân dân làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đề nghị nhân dân làng Ó tiếp tục đoàn kết, củng cố tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau để làm thật tốt 7 nhiệm vụ: Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về giúp nhau giảm nghèo bền vững. Xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào, phấn đấu trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa. Duy trì việc huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, tăng tỉ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng. Đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Duy trì 100% hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh, môi trường cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, chia rẽ. Xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của địa phương...

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và già làng, người có uy tín của làng Ó; tặng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở (75 triệu đồng/căn). 

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao quà cho cán bộ và nhân dân xã Hải Chánh. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Hải Chánh năm 2023.

Tham dự Ngày hội có, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn. 

Xã Hải Chánh hiện có 1.930 hộ, với 8.967 nhân khẩu, có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo với số lượng đồng bào theo đạo chiếm khoảng 20% dân số. Nhân dân xã Hải Chánh có truyền thống yêu nước nồng nàn, tính cộng đồng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn kết tình làng – nghĩa xóm, cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Chung vui với Ngày hội của người dân liên khu dân cư xã Hải Chánh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục-văn hóa, an ninh-quốc phòng của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhân dân liên khu dân cư xã Hải Chánh, Hải Lăng cần đoàn kết, nghĩa tình hơn nữa, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, đóng góp các việc làm thiết thực để chung tay xây dựng cuộc sống, quê hương; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều... 

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong giai đoạn hiện nay, nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động phải bảo đảm thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. 

Chú thích ảnh
Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Đối với nhân dân, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị nâng cao tinh thần vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; trao quà cho cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết (50 triệu đồng/căn)...

Quang Thái, Thanh Thủy  (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định
Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định

Ngày 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự, chung vui với nhân dân thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN