Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Hòa Bình

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và 70 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình.

Hoà Bình là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao của cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,43% dân số, gồm các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, còn lại là một số dân tộc thiểu số khác. 

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã có những tiến bộ vượt bậc. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả toàn diện trong phát triển khu vực nông thôn. 

Hiện tỉnh Hòa Bình có tổng số 1.283 người có uy tín. Thời gian qua, chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, nhờ đó kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở và là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng, nghe và làm theo. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đánh giá cao sự đóng góp của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đồng bào dân tộc thiểu số luôn có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong các thôn bản, làng xóm của đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có vai trò rất quan trọng, là chỗ dựa tinh thần của nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Người có uy tín góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong việc vận động đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, góp phần bài trừ các thủ tục lạc hậu, giữ cho bản làng, thôn xóm đoàn kết, bình yên, phát triển.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương; gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương. 

Bên cạnh đó, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình cần phát huy vai trò của mình, cùng với bản làng, thôn, xóm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách của tỉnh để góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, để mọi người dân đều được hưởng thụ những thành quả phát triển của đất nước.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN