Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà gia đình chính sách tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, huyện Củ Chi…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi và tặng quà thương binh hạng 2/4 Trần Vậy tại Ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Tri. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại huyện Củ Chi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm và trao quà tặng tới: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kịch (ngụ tại số 44, đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An), thắp hương tưởng nhớ hai liệt sỹ Nguyễn Văn Xời và Nguyễn Văn Xợi tại gia đình; thăm bà Khâu Thị Rồi (vợ liệt sỹ, ngụ tại số 175, đường Lê Minh Nhựt, ấp Trung, xã Tân Thông Hội), thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Bùi Văn Tha; thăm và tặng quà ông Trần Vậy (thương binh 2/4, ngụ tại số 207, tỉnh lộ 15, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây), thắp hương Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Sáu, liệt sỹ Trần Văn Lầm và liệt sỹ Trần Văn Nên tại gia đình.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách tại Củ Chi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng sống lâu, sống khỏe, các gia đình chính sách tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt gia đình, thương binh 2/4 Trần Vậy bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi đã tới thăm hỏi, động viên nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ; đồng thời cho biết, phát huy truyền thống gia đình sẽ giáo dục con cháu nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ra sức phấn đấu lao động sản xuất để có cuộc sống ngày càng tốt hơn, xứng đáng là những người con lớn lên trên mảnh đất Củ Chi “đất thép, thành đồng”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kịch tại Ấp Mũi Lớn, xã Tân Hội An, huyện Củ Tri. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

* Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo huyện Củ Chi do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã tới viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi và Đền Tưởng niệm Bến Dược.

Thành kính dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đền Tưởng niệm Bến Dược, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã thăm Trưng bày chuyên đề "Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng Thành phố Hồ Chí Minh", trưng bày chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của Thành phố, trong đó có các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng từng giữ nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước có: Mẹ Nguyễn Thị Thập, Mẹ Bùi Thị Mè; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có Mẹ Nguyễn Thị Rành, Mẹ Trần Quang Mẫn, Mẹ Nguyễn Thanh Tùng; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng là liệt sĩ có: Mẹ Nguyễn Thị Chi, Mẹ Lê Thị Trâm, Mẹ Nguyễn Thị Lập...

Chuyên đề trưng bày là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, giới thiệu những hình ảnh sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP Hồ Chí Minh, vừa lao động xây dựng đất nước, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà...

TP Hồ Chí Minh có 5.184 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 4.905 Mẹ đã mất.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Đảng, Nhà nước và nhân dân nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo cho người có công
Đảng, Nhà nước và nhân dân nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo cho người có công

Sáng 26/7, Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của 700 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu đại diện hơn chín triệu người có công trên khắp mọi miền đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN