Chủ tịch Quốc hội thăm CHDCND Lào

Sáng 3/7, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào theo lời mời của đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào.

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đã diễn ra trang trọng tại trụ sở Quốc hội Lào. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotou đã chủ trì hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước.


 

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng đưa đất nước Lào ngày càng vững mạnh về kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế ở khu vực và trên thế giới.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị tại tỉnh Sơn La vào tháng 4 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hai nước đang triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật; hai bên cũng thường xuyên tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao; đồng thời định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai nước chú trọng hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương hai nước có chung đường biên giới có cơ hội hợp tác toàn diện; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các cam kết và có sự đồng thuận trong các khuôn khổ hợp tác đa phương.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội Việt Nam và Lào tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác đáp ứng các yêu cầu phát triển của mỗi nước. Quốc hội Việt Nam sẽ hỗ trợ Quốc hội Lào tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị ASEP-7 sắp tới.


Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotou đánh giá cao chuyến thăm của đoàn; coi đây là sự kiện quan trọng góp phần vào thành công chung của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào. Chuyến thăm cũng có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố, tăng cường và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực hơn.


Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotou chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn chung của kinh tế thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotou cũng cho rằng Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao vai trò, vị trí trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.


Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotou khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào luôn biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.


Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội hai nước đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước trong 6 tháng đầu năm 2012; thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa giáo dục; đồng thời khẳng định đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.


Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotou đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào. Đây là văn bản thỏa thuận hợp tác mới trên cơ sở kế thừa thỏa thuận đã ký trước đây có tính đến các yêu cầu trong tình hình mới.


Sáng 3/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới dâng hương, đặt vòng hòa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở thủ đô Viêng Chăn.


Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chân thành cảm ơn đồng chí Chummaly Sayasone đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai Đảng, hai dân tộc.


Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và dõi theo sự phát triển của CHDCND Lào anh em; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - người đồng chí, anh em thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào. Đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone mong muốn, Quốc hội hai nước không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực; tích cực trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng phá luật; thường xuyên phối hợp giám sát thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác vì lợi ích của mỗi bên, vì tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt của nhân dân hai nước Việt - Lào anh em.


Cũng trong chiều 3/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong. Bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Thongsing Thammavong, người đồng chí anh em thân thiết của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Thủ tướng trong việc phát triển quan hệ hai nước, nhất là trong việc thúc đẩy mở rộng quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đang không ngừng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án đã thỏa thuận, ký kết, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; đưa quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân hai nước.


Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Thongsing Thammavong nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.


Chiều cùng ngày, thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, vị trí là cầu nối thúc đẩy, xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, mỗi cán bộ, nhân viên của sứ quán sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, duy trì và không ngừng đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai.


Quang Vũ - Hoàng Chương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN