Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 16/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp sáng 16/12. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Diễn ra trong các ngày từ 16 -18/12, đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 3 năm 2011-2013, nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và các mặt công tác trong năm 2013, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2014 của Hà Tĩnh. Trước Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, nhất là tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3 năm qua, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn thách thức và có bước tăng trưởng khá; kinh tế - xã hội năm 2013 tiếp tục phát triển nhanh, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,8%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2013 của Hà Tĩnh đạt 24 triệu đồng/người. Hà Tĩnh thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao giai đoạn 2011-2013 đạt 12.485 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với giai đoạn 2006-2010; năm 2013 ước đạt trên 5.500 tỷ đồng. Mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế bước đầu đạt kết quả tốt, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng là một thế mạnh của Hà Tĩnh với hệ thống cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ, kịp thời và phát huy hiệu quả. Trong 3 năm, tỉnh đã xây dựng được 1.599 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (năm 2013 dự kiến 1.000 mô hình). Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Dự kiến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 7 xã về đích nông thôn mới.

Song, Hà Tĩnh cũng đang phải đối mặt với một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hàng hóa quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp đang chiếm tỷ lệ thấp, khả năng cạnh tranh kém. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chênh lệch lớn giữa các địa phương có điều kiện tương đồng; một số xã phấn đấu về đích 2013 nhưng đến nay một số tiêu chí chưa đạt chuẩn. Một số tiêu chí mức độ tiến triển còn thấp như môi trường, thuỷ lợi nội đồng, cơ sở vật chất văn hoá,…. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cả về số lượng và chất lượng, chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ còn nhiều bất cập.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh 3 năm qua, nhất là trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt thường xuyên, tác động nghiêm trọng đến tiến độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự năng động, sáng tạo của chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh, Hà Tĩnh đang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả tốt; văn hóa, tinh thần, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nhận định, đạt được kết quả này, Đảng bộ, HĐND tỉnh đã xác định đúng mục tiêu, biện pháp thực hiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh cần tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với đặc thù lao động nông thôn chiếm đa số, Hà Tĩnh cần quyết tâm cao hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng kinh tế nông nghiệp hàng đầu khu vực Bắc miền Trung. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ kiện toàn hệ thống chính trị các cấp; duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục chuẩn hóa, không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hà Tĩnh trong phát triển công nghiệp, tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn, phấn đấu lấp đầy các hạng mục đầu tư trong Khu kinh tế Vũng Áng; tích cực phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế bám sát quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững.

Bên cạnh xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh cũng cần chú ý phát triển đô thị; tăng cường chất lượng công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận cao giữa nhân dân với chính quyền, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng tận tụy, vì dân phục vụ. Ngoài ra, tỉnh phải đặc biệt chú ý công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm; giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đề cập đến tầm quan trọng đặc biệt của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở nước ta, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hà Tĩnh sớm xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Hiến pháp; phấn đấu nỗ lực đưa quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng tiếp tục phát triển, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đề ra, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.


Quang Vũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Mông Cổ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Mông Cổ

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Chính phủ hai nước triển khai thuận lợi các thỏa thuận đã đạt được; không ngừng vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng đi vào hiệu quả, thiết thực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN