Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên

Ngày 8/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 17 cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc ngành kiểm sát giữ chức danh kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cho cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương dự lễ.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh cho các kiểm sát viên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các kiểm sát viên được tin tưởng trao trọng trách mới; khẳng định đây là kết quả của quá trình rèn luyện cán bộ của ngành kiểm sát nhân dân, đồng thời cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu từng đồng chí.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với các cơ quan tư pháp nói chung và ngành kiểm sát nhân dân nói riêng.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được trao tại Hiến pháp, viện cần tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức, bộ máy để thực hiện tốt và hiệu quả quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nỗ lực cao nhất vì mục tiêu xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cán bộ tham mưu cấp chiến lược của ngành; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ để có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất. Chủ tịch nước tin tưởng, các kiểm sát viên mới được bổ nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt các kiểm sát viên được bổ nhiệm lần này, ông Nguyễn Minh Quang bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được trao trọng trách mới, khẳng định nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, mong muốn nỗ lực cống hiến bảo vệ công lý, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "cán bộ kiểm sát phải: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".


Hoàng Giang


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN