Chủ tịch nước tiếp khách quốc tế

* Ngày 17/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Thoongbăn Sẻngaphon, Bí thư BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, nhân dịp đồng chí cùng đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 19/8.


 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đồng chí Thoongbăn Sẻngaphon, Bí thư BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và lực lượng công an không ngừng củng cố và phát triển. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của nhân dân Lào nói chung và lực lượng công an Lào nói riêng; khẳng định sự hợp tác của công an hai nước là một trong những lĩnh vực hiệu quả thiết thực, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.


Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ chủ động phối hợp xây dựng các kế hoạch giúp đỡ nhau trong bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó đề xuất lãnh đạo cấp cao hai nước kế hoạch bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại Lào vào cuối năm 2012.


* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Hoàng tử Nhật Bản Akishino, nhân dịp Hoàng tử sang thăm Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt kể từ sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2009. Chủ tịch nước khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản, xem đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.


Cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và có ý nghĩa của Nhật Bản đối với công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhờ Hoàng tử chuyển đến Nhà vua và nhân dân Nhật Bản lời chúc chân thành về những kết quả quan trọng của Nhật Bản trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là sau thảm họa động đất, sóng thần tháng 3/2011. Chủ tịch nước tin tưởng với nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần và ý chí và nghị lực phi thường của nhân dân Nhật Bản, Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, có vai trò vị trí quan trọng tại khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước nhờ Hoàng tử chuyển tới Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe cùng lời mời thăm chính thức Việt Nam.


Hoàng tử Akishino cảm ơn đất nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Nhật Bản khắc phục hậu quả thảm họa động đất, sóng thần với tất cả tình cảm chân thành, thân thiết.


Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN