Chìm tàu Hàn Quốc, 3 thủy thủ Việt Nam được cứu sống

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, trưa 13/3, một tàu đánh cá của Hàn Quốc đã bị chìm ở ngoài khơi vùng biển phía Nam Nhật Bản, khiến 2 thủy thủ mất tích; 8 thủy thủ, trong đó có 3 thủy thủ người Việt Nam đã được cứu trước khi tàu chìm.


Tàu đánh cá nói trên của Hàn Quốc mang tên "2006 NAM Seong", có trọng tải 29 tấn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 2 thủy thủ người Hàn Quốc hiện vẫn mất tích, trong khi 5 thủy thủ khác của Hàn Quốc và 3 thủy thủ người Việt Nam đã được một tàu đánh cá khác ở gần đó cứu trước khi tàu chìm.


Chiếc tàu 2006 NAM Seong bốc cháy ngoài khơi Nhật Bản - Ảnh: Sankei


Trên tàu đã xảy ra hỏa hoạn vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương) và tàu bị chìm lúc 11 giờ 50 phút (giờ địa phương) tại vùng biển cách thành phố Minamisatsuma, tỉnh Kagoshima của Nhật Bản, khoảng 250 km.
 
Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cử một số tàu tuần tra ra khu vực tàu NAM SEONG gặp nạn để tìm kiếm người mất tích.


TTXVN/Tin Tức

Thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên tàu cá Hàn Quốc về nước
Thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên tàu cá Hàn Quốc về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Dilân cho biết, thuyền viên Ngô Văn Sỹ, người bị thương trong vụ tàu cá Hàn Quốc Joeng Woo 2 bị hỏa hoạn ngày 11/1 tại vùng biển Ross, đã xuất viện chiều 31/1 và lên máy bay về Việt Nam, dự kiến đến Sân bay quốc tế Nội Bài trưa hôm nay (1/2).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN