Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng:

Cao Bằng chú trọng cải cách hành chính

Chiều 23/12, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và làm việc với tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi làm việc, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, Cao Bằng đã đạt được những kết quả nhất định.

Về lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 5,5%/7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,9/23 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 36 triệu đồng/ha, công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tốt. Chương trình xây dựng nông thôn mới được Cao Bằng đẩy mạnh, trong năm 2016 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tại Cao Bằng ngày càng phát triển, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an ninh trật tự xã hội, quốc quốc được giữ vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Còn 5/18 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu tuy đạt kế hoạch nhưng còn thiếu bền vững; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân, giải phóng mặt bằng còn chậm, nhất là những công trình mới khởi công năm 2016 thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. Thu ngân sách thực hiện vượt kế hoạch nhưng nhiều khoản nợ đọng chưa được thu hồi còn lớn.Công tác phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng còn nhiều khó khăn, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm, tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên chưa cao. Năm 2017, tỉnh Cao Bằng phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng trên 7%; thu nhập bình quân đầu người 23,1 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2%; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã.

Tại buổi làm việc, tỉnh Cao Bằng cũng đề xuất mong muốn Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn lực để phát triển các huyện nghèo; Quy hoạch và thống nhất với phía Trung Quốc khai thác, phát triển khu vực thác Bản Giốc; Bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong năm 2016.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, năm 2017, Cao Bằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần cách mạng như lời Bác Hồ căn dặn “Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”. Ngoài ra, Cao Bằng cũng cần coi trọng công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho dân, doanh nghiệp; coi trọng công tác giám sát, thanh tra và củng cố hệ thống chính trị, phòng chống bệnh thành tích, quan liêu, tham nhũng.

Trước đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Nơi đây, ngày 22/12/1944, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chủ trì thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng ngày nay.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng ở tỉnh Cao Bằng.
Quân Trang (TTXVN)
Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Sơn La
Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Sơn La

Chiều 12/12, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn cùng các đại biểu Quốc hội, nữ Trưởng đại diện cơ quan nước ngoài, nữ Đại sứ các nước tại Việt Nam đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN