Cao Bằng cần có giải pháp căn bản để giảm số hộ nghèo nhanh và bền vững

Sáng 12/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm trở lại đây. Tỉnh đã có nhiều cố gắng cải cách hành chính công, khắc phục những yếu kém về thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế, bước đầu thu được những kết quả khả quan.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7%/năm (năm 2018 tăng trưởng 7,15%), nông lâm nghiệp từng bước được cải thiện và phát triển, xác định được các vùng chuyên canh, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 11%/năm, nhiều nhà máy thủy điện, nhà máy chế biến khoáng sản đi vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp cho tỉnh. Tám tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt hơn 3200 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, du lịch tiếp tục tăng trưởng. Tỉnh Cao Bằng đã xây dựng thành công Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. Năm 2018, tỉnh đón hơn 1,2 triệu khách du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế then chốt của tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Cao Bằng cũng thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, người dân được chăm sóc y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Tuy vậy, với xuất phát điểm khá thấp cùng với nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, tỉnh Cao Bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông. Tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) chưa thể triển khai xây dựng vì thiếu vốn. Tỉnh kiến nghị với Phó Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Cao Bằng; các bộ, ngành sớm bố trí nguồn vốn cho tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng, nhất là trong công tác giữ gìn an ninh biên giới, chăm lo đời sống người dân; đồng thời chỉ ra những hạn chế mà tỉnh cần tập trung cải thiện.

Tỉnh cần có giải pháp căn bản để giảm số hộ nghèo nhanh và bền vững. Đối với phát triển nông nghiệp, giá trị sản xuất đạt hơn 40 triệu đồng/ha là rất thấp, tỉnh cần có giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, hướng tới xuất khẩu nông sản.

Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc ít người khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các hoạt động dạy nghề, xuất khẩu lao động cho nông dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, đạo đức phục vụ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao số tiền 275 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, trong đó gồm 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng cho học sinh nghèo vượt khó và 75 triệu đồng mua sách tặng cho 5 thư viện của tỉnh. 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ủy quyền cho lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh; tặng sách trị giá 75 triệu đồng cho 5 thư viện của tỉnh Cao Bằng.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)
Đoàn Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Anh
Đoàn Ban Kinh tế Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, từ ngày 26-31/8, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương Đảng do Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Anh, trao đổi về kinh nghiệm của Anh trong các chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế vùng và thúc đẩy liên kết vùng, cũng như các biện pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư tại Vương Quốc Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN