Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự Đại hội có đại biểu các cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Với phương châm hành động “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Cảnh sát biển Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của lực lượng trong duy trì, thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V đề ra. Nổi bật là, Cảnh sát biển Việt Nam đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hơn 3.000 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát hiện, bắt giữ, xử lý 6.630 vụ với 8.260 đối tượng vi phạm pháp luật, với tổng số tiền xử phạt và giá trị tang vật ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, tham gia 114 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu vớt 534 người, 28 thi thể và 23 phương tiện.
Công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển được triển khai thực hiện đúng phương châm, linh hoạt, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và ổn định trên biển. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời; đời sống bộ đội không ngừng được cải thiện. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững và tăng cường. Nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp tặng thưởng Huân, Huy chương và nhiều hình thức khen thưởng khác.
Đảng bộ Cảnh sát biển xác định phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp huấn luyện chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vững chắc; bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; củng cố, tăng cường chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì thực thi nghiêm pháp luật, đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển.
Phát biểu với Đại hội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được giao triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các vùng biển đảo, với yêu cầu rất cao; đời sống của cán bộ, chiến sĩ vẫn còn khó khăn...
Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phối hợp với các lực lượng nghiên cứu, nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật, chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ.
Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong duy trì, thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trên biển. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kiên quyết, kiên trì, linh hoạt đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và tuyên truyền, ngăn chặn ngư dân ta khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, bảo vệ vững chắc chủ quyền và các hoạt động phát triển kinh tế biển. Phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trên các vùng biển, đảo; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, tạo điểm tựa vững chắc, giúp ngư dân yên tâm “vươn khơi bám biển”.
Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Tích cực đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu, tổ chức hợp lý, hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác đáp ứng các nhiệm vụ. Tăng cường hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật của các nước, nhất là các nước láng giềng, giải quyết linh hoạt, hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên biển trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Các chương trình, hoạt động bảo đảm an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa; thực sự là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân “vươn khơi, bám biển”, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn.
Tập trung xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt coi trọng xây dựng các cấp ủy, chi bộ có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn; gương mẫu thực hiện các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua Quyết thắng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, bảo đảm bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam cũng luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều ngày 7/8, Đại hội đã báo cáo tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và nhân sự bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII của các tổ đại biểu; thông qua danh sách bầu cử.
Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 17 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.
Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.