Cần Thơ tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ tử vong vì COVID-19

Lễ cầu siêu tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (thành phố Cần Thơ).

Chú thích ảnh
Các đại biểu và các tăng ni, Phật tử dâng hương tưởng niệm.

Tối 19/11, nhằm tưởng niệm hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh do đại dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ).

Tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và khoảng 30 tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm, lắng nghe tiếng chuông để cầu nguyện cho chư vị hương linh tử vong vì COVID-19 được nhẹ nhàng, sinh về cõi an lành.

Theo ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn. Khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tôn giáo. Tối nay (19/11), tất cả các tôn giáo ở 5 quận, huyện tổ chức trực tiếp và tổ chức cầu siêu, tụng kinh, dâng hương để hưởng ứng Lễ tưởng niệm đồng bào đã mất, các chiến sĩ hy sinh trong công cuộc phòng, chống dịch vừa qua.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tri ân người dân, đồng bào thời gian qua đã hy sinh công sức để cùng chính quyền phòng, chống dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục kêu gọi người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ đưa công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới, vừa đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng cảm ơn tất cả tầng lớp nhân dân thời gian qua đã đồng lòng cùng với cả hệ thống chính trị chung sức phòng, chống dịch. Thời gian tới, hy vọng cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của tất cả người dân, lực lượng phòng, chống dịch chung sức đưa công tác phòng, chống dịch đạt thành công.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, UBND thành phố và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử dành phút mặc niệm đồng bào tử vong vì COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hưởng ứng và có hình thức phù hợp tham gia tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì dịch COVID-19, đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn của thành phố hướng dẫn các cơ sở thờ tự trực thuộc tôn giáo mình tại địa phương tổ chức các hoạt động tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong phòng, chống đại dịch COVID-19 với nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo (thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa, dâng nến, dâng lễ, thả đèn hoa đăng, cầu siêu, cầu nguyện,...) trực tiếp tại cơ sở tôn giáo (chỉ làm trong nội bộ của cơ sở thờ tự), trực tuyến, online hoặc tại nhà riêng tín đồ cùng vào thời điểm với Lễ tưởng niệm chung do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Các chùa đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19
Các chùa đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19

Những ngày qua, các chùa tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19 để hưởng ứng Lễ Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào tối 19/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN