Cần thêm giải pháp mới để kinh tế đạt hai con số năm 2025

Tại Kỳ họp bất thường thứ 9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Bên lề kỳ họp, một số đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để đạt được mục tiêu cần thêm các giải pháp mới.

Chú thích ảnh
Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn ĐHQH tỉnh Thái Bình. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Điều chỉnh một số chỉ tiêu

Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn ĐBHQ tỉnh Thái Bình, hoan nghênh quyết tâm của Chính phủ khi đặt tăng trưởng kinh tế ở mức 8% trở lên. Trong đó có chỉ tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5-7% và phấn đấu khoảng 7-7,5%.

Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, trong các bài trình bày của Thủ tướng Chính phủ gần đây và ngay kỳ họp Quốc hội đầu năm đều dùng từ “bứt phá quyết liệt”. Điều đó thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ về việc này. Nếu điều này đạt được sẽ đóng góp chung vào sự thành công của cả giai đoạn kinh tế 2021 – 2025, tạo nền tảng vật chất, phi vật chất để có những tăng trưởng tốt hơn cho năm tiếp theo.

Với mục tiêu như vậy cũng là một thách thức đặt ra với các Bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, theo Đại biểu Phan Đức Hiếu, để làm được điều đó cần phải điều chỉnh một số chỉ tiêu, trần nợ công, chính sách tài khóa, tiền tệ…  

Cũng theo đại biểu Phan Đức Hiếu, mong muốn của Chính phủ cần phải thiện hiện rõ hơn như các giải pháp mới là gì? Ngoài những giải pháp thông thường, cần có thêm những giải pháp mới, mang tính đột phá.

Như kinh nghiệm quốc tế, với mỗi % tăng trưởng, cần có các gói kích thích chính sách đi kèm phù hợp. Có thể không nhất thiết gọi tên nhóm các chính sách, nhưng phải có những chính sách mà nền kinh tế đang cần: Thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất kinh doanh… Chính phủ cần tính đến các giải pháp tổng thể mang tính chất như vậy.  

Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, cần bao gồm cả chính sách về thuế và hỗ trợ doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, cần rà soát lại các chính sách thuế, nếu thực sự chưa cần thiết thì không tăng trong bối cảnh này. Bởi nếu tăng thuế sẽ giảm tiêu dùng, tăng chi phí sản xuất, giảm năng lực cạnh tranh. Vì vậy, cần hết sức thận trọng.

“Về phía địa phương, cần nhanh chóng vào cuộc, rà soát các dự án để tìm ra những vướng mắc pháp lý giải quyết kịp thời. Có như vậy mới đóng góp cho tăng trưởng. Nếu chúng ta thu hút dự án mới sẽ không thể giải quyết trong năm nay. Doanh nghiệp chỉ cần hỗ trợ về thời gian. Chính phủ, địa phương quyết tâm rồi thì nên nhanh chóng biến thành hành động thực sự hiệu quả”.  

GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, môi trường đầu tư, kinh doanh dự kiến sẽ có nhiều thuận lợi hơn nhờ hiệu ứng từ công cuộc đổi mới thể chế đang tích cực triển khai từ cuối năm 2024. Kinh tế Việt Nam đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao đem lại nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp. Do đó, việc tinh giản bộ máy, cải cách thể chế hướng đến tháo bỏ những rào cản, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển cần được triển khai thông suốt, bảo đảm không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến sự vận hành liên tục của các hoạt động kinh tế-xã hội.

Tăng trưởng bền vững

Trước đó, tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, bối cảnh, tình hình năm 2025 dự báo tiếp tục bám sát các xu thế lớn đã được Trung ương, Quốc hội thảo luận, thống nhất. Thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, có thể tác động không nhỏ đến kinh tế nước ta. Trong khó khăn, thách thức, cũng có những thời cơ mới có thể xuất hiện, chúng ta cần chủ động nắm bắt, khai thác tối đa mọi cơ hội, nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2021-2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chỉ tiêu 2021-2025 nào chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành; chỉ tiêu nào đạt rồi thì phải nâng cao chất lượng, hiệu quả. Do đó, tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 cần đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài (bắt đầu từ năm 2026).

Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Với kịch bản tăng trưởng đạt 8% trở lên năm 2025 thì tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 9,5% trở lên (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% trở lên); dịch vụ tăng 8,1% trở lên; nông, lâm, thủy sản tăng 3,9% trở lên).

Các khu vực kinh tế tăng trưởng cao hơn khoảng 0,7-1,3% so với năm 2024; công nghiệp - xây dựng, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Quy mô GDP năm 2025 khoảng trên 500 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD.

Các động lực tăng trưởng gồm: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 174 tỷ USD trở lên, xấp xỉ 33,5% GDP (cao hơn 3 tỷ USD); trong đó đầu tư công khoảng 36 tỷ USD (tương đương 875 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 84,3 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đã giao năm 2025 là 790,7 nghìn tỷ đồng), đầu tư tư nhân khoảng 96 tỷ USD, FDI khoảng 28 tỷ USD, đầu tư khác khoảng 14 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) năm 2025 tăng khoảng 12% trở lên. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 12% trở lên; thặng dư thương mại khoảng 30 tỷ USD.

Lê Vân/Báo Tin tức
Trà Vinh xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số
Trà Vinh xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số

UBND tỉnh Trà Vinh vừa xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2025 để tạo đà tăng trưởng, bứt tốc trong giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,15% so với năm 2024; trong đó, nông nghiệp tăng 4%, công nghiệp - xây dựng tăng 16,52%, dịch vụ tăng 9%, thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm tăng 7,5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN