Các nhà báo châu Á: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lớn và cây bút xuất sắc

Đối với nhà báo Khieu Kola, Cố vấn cao cấp Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia (CCJ), Biên tập viên cao cấp của trang tin điện tử và kênh truyền hình CNC thuộc Royal Group ở Campuchia, tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến ông bàng hoàng, tiếc thương một nhà lãnh đạo liêm chính.

Ông bày tỏ tiếc nuối khi không còn cơ hội để tiếp tục được chiêm nghiệm, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện thú vị, những tác phẩm, bài viết sâu sắc được thể hiện qua ngòi bút sắc sảo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đến với người dân trên đất nước của kỳ quan Angkor Wat. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhà báo kỳ cựu đã ngoài 60 tuổi Khieu Kola chia sẻ cảm xúc: “Tôi thực sự bàng hoàng, nước mắt như muốn tuôn trào. Ông là người đã dành trọn cuộc đời hy sinh cho tổ quốc, cho đất nước mình, vì an ninh khu vực và an ninh quốc tế. Đây là vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, giúp nâng cao tên tuổi và vị thế của đất nước Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Nhà báo Khieu Kola, Cố vấn cao cấp của Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia (CCJ), Biên tập viên cao cấp của trang tin điện tử và kênh truyền hình CNC thuộc Royal Group ở Campuchia trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Hoàng Minh/Pv TTXVN tại Campuchia

Theo ông Khieu Kola, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có phẩm chất đạo đức cao quý và lối sống bình dị, xứng đáng là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vốn thường xuyên theo dõi truyền thông Việt Nam, đọc nhiều bài viết về vai trò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng, nhà báo kỳ cựu của Campuchia chia sẻ cảm nhận: “Ông là một con người giản dị. Tôi từng xem báo đài, đặc biệt là qua TTXVN, đọc được câu chuyện cảm động về việc ông đi thăm người thầy cũ của mình, đi một mình, không có cận vệ, bảo vệ gì cả. Đây là một trong những câu chuyện được người dân Việt Nam chia sẻ nhiều, thể hiện tình cảm quý mến với ông”.

Chú thích ảnh
Nhà báo Khieu Kola (bên trái) là khách mời trong một chương trình bình luận trong chuyên mục “Thế giới hôm nay” của kênh truyền hình CNC với chủ đề “Việt Nam tiếp tục tiêu diệt - quét sạch tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ cấp cao và các thương nhân lớn” (ảnh chụp màn hình). Ảnh: TTXVN phát

Từ góc nhìn của một người làm báo chuyên nghiệp, nhà báo kỳ cựu người Campuchia bày tỏ tình cảm tiếc thương, cũng như kính trọng tài hoa của cây bút nổi tiếng Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Khieu Kola cho biết ông nhớ rất nhiều câu từ trong các bài viết, phát biểu của ông.

Trong số các bài phát biểu và bài viết của nhà lý luận Nguyễn Phú Trọng, nhà báo Khieu Kola đặc biệt ấn tượng với các phát biểu liên quan chiến dịch chống tham nhũng, cùng câu nói nổi tiếng thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy”. Theo nhà báo Khieu Kola, qua các tác phẩm của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn chuyển tải thông điệp giáo dục, cảnh báo cán bộ, đảng viên không được tha hóa biến chất, không được xa rời nhân dân, không được gây khó dễ hay sắm vai ông chủ mà phải là đầy tớ của nhân dân, cần hiểu rõ vai trò phụng sự nhân dân của mình, có cuộc sống giản dị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập, tự do, học tập và làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bày tỏ ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà báo kỳ cựu Khieu Kola chia sẻ: “Ông rất bình dân, giản dị theo phong cách Hồ Chí Minh như cách gọi của người Việt Nam và là một ngòi bút xuất sắc hiếm thấy. Cách diễn đạt, sử dụng ngôn từ, câu chữ trong các phát biểu, bài viết của ông rất độc đáo. Qua đó thể hiện tinh thần và lý tưởng của một cây bút xuất sắc, một nhà lãnh đạo lớn, như phát ngôn ấn tượng khiến tôi nhớ mãi: Trên ngực áo này không một tấm huy chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim sâu sắc".

Thời gian gần đây, nhà báo Khieu Kola cho biết ông thích đọc các tác phẩm, bài viết về những câu chuyện liên quan hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Trưởng ban phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Ấn tượng với quan điểm và thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, ông Khieu Kola đã biên dịch, tổ chức thực hiện nhiều chủ đề bài viết, phát sóng trên kênh truyền hình CNC, được nhiều cơ quan báo chí ở Campuchia chia sẻ, đăng phát lại. 

Nhà báo Khieu Kola nhắc lại kỷ niệm cùng đoàn công tác CCJ sang thăm Hà Nội hồi tháng 5 vừa qua, được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tặng một số cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông trân quý, lưu giữ món quà đặc biệt này ở một góc làm việc, đọc dần từng bài, chọn đăng tải, lần lượt giới thiệu các tác phẩm và hình ảnh người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trên sóng truyền hình CNC, tạo được hiệu ứng tốt trong lòng người dân sở tại. Biên tập viên đài CNC tự hào chia sẻ cảm nhận về thành quả của mình và các đồng nghiệp: “Ngày càng có nhiều người dân Campuchia ở Phnom Penh và những nơi khác biết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Họ gọi ông là ông cụ thanh liêm ở Hà Nội, ông bác thanh liêm ở Hà Nội, đã lãnh đạo công cuộc chống tham nhũng và tôn vinh sự trong sạch".

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nhà báo Ngụy Vi, Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) bày tỏ đau buồn và chia sẻ giờ đây người dân Trung Quốc cũng mất đi một người luôn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, một người bạn đồng hành vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Nhà báo Ngụy Vi nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng. Đúng như câu nói của Tổng Bí thư Tập Cận Bình: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho nhiều chủ trương và sự nghiệp của Đảng và đất nước Việt Nam, có đóng góp kiệt xuất cho sự nghiệp đổi mới, mở cửa và xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, cho sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới".

Nhà báo Ngụy Vi cho rằng, trong quá trình toàn cầu hóa trên thế giới hiện nay, không một quốc gia, dân tộc nào có thể đơn độc tránh khỏi sự ảnh hưởng của tình hình thế giới và cục diện của thời đại. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã phát triển quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước đầu tiên ông Tập Cận Bình đến thăm là Việt Nam. Sau Đại hội XX, lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên được ông Tập Cận Bình đón thăm Trung Quốc cũng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Ông Ngụy Vi nhắc lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị sâu sắc thông qua nhiều chuyến thăm cấp cao. Trong các chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã nhiều lần tổ chức tiệc trà và có những trao đổi nồng ấm, thân tình. Kể từ Tết Nguyên Đán 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thể hiện lời chúc Tết bằng cách gửi thư chúc mừng nhau vào mỗi dịp Xuân về. Năm 2022, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã long trọng tổ chức và trao tặng  “Huân chương Hữu nghị” cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Ngụy Vi nhấn mạnh tất cả những điều này đều phản ánh mối quan hệ “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước và hai nhà lãnh đạo. Năm ngoái, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư hai Đảng, quan hệ giữa hai nước đã được nâng cấp lên thành cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy hiệu quả sự phát triển liên tục của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Nhà báo Ngụy Vi chia sẻ ông vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn. Ông ấn tượng sâu sắc với phong thái hòa nhã, kiến thức uyên thâm của Tổng Bí thư. Ông giống như một vị cha già hiền từ, luôn mỉm cười, nhưng có niềm tin vững chắc và kiên định. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam đã đạt được sự phát triển kinh tế nhanh chóng, cải thiện mạnh mẽ vị thế quốc tế cũng như có những thành tựu nổi bật trong công tác chống tham nhũng. 

Ông Ngụy Vi bày tỏ rất đau buồn trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại; Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã mất đi một người đồng chí tốt, người anh em tốt, người bạn tốt.

Huỳnh Thảo – Quang Anh - Công Tuyên (TTXVN)
Cảm xúc khâm phục của những người bạn quốc tế đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cảm xúc khâm phục của những người bạn quốc tế đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bạn bè quốc tế tiếp tục lan tỏa cảm xúc kính trọng và khâm phục về những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN