Các địa phương tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão

Ngày 30/9, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Các địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các giải pháp ứng phó với mưa lũ sau bão.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc ngập sâu do mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của người dân. Ảnh: Hoàng Hùn/TTXVN

Phú Thọ tập trung ứng phó mưa lũ sau bão

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông có Công điện Số 06/CĐ-UBND, chỉ đạo các xã, phường, đơn vị tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các xã, phường, cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt ứng phó với nguy cơ mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân; tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...

Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chú thích ảnh
Các điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 433 có nguy cơ tiếp tục sạt nếu mưa to kéo dài. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, từ ngày 28 - 30/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa tại một số trạm: Hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 477,4 mm; Tân Pheo (xã Tân Pheo) 462 mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) 433,8 mm; Ban Quản lý Ngọc Sơn (xã Ngọc Sơn) 428,8 mm; Thủy điện suối nhạp (xã Tân Pheo) 426 mm.

Hiện, mực nước một số sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang ở mức báo động, cụ thể: Trên sông Bứa, trạm Thanh Sơn +24,21m, trên báo động I là 1,21m; sông Thao, trạm Ấm Thượng +27,3m, trên báo động III là 1,3m; sông Phó Đáy, trạm Quảng Cư 29,09m, trên báo động II là 0,09m; sông Bôi, trạm Hưng Thi 14,57m, trên báo động III là 1,57m. Hồ Thủy điện Hòa Bình đã mở 2 cửa xả đáy.

Thiệt hại về nhà ở là 379 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; số hộ dân phải di dời, sơ tán 788 hộ dân (khoảng 3.392 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; Thiệt hại về nông, lâm nghiệp 1.997,49 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; thiệt hại về thủy sản 323,3 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; thiệt hại về thủy lợi, đổ vớ 65m mương; 3 hồ, đập sạt lở; chống tràn 50m tuyến đê hữu Ngòi Me; 200m tuyến đê hữu Ngòi Giành; Thiệt hại về giao thông, có 95 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông; khối lượng sạt lở đất khoảng 10.130 m3 và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại...

Lào Cai: 6 người mất tích và bị thương, hơn 600 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ

Chú thích ảnh
Hàng trăm người được huy động hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ chiều 28/9 đến rạng sáng 30/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, khiến nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Mưa lũ đã làm 1 phụ nữ ở xã Mường Hum mất tích khi đi qua khu vực sạt lở, 5 người khác bị thương; trong đó, có 2 nạn nhân tại thôn Bản Trang (xã Thượng Hà) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng; 1 người ở xã Tả Củ Tỷ bị cây đổ đè khi tránh bão; 2 trường hợp bị thương nhẹ tại phường Sa Pa.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng ngày 30/9, mưa lũ, dông lốc đã 649 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 801 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; 110 con gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống giao thông thiệt hại nghiêm trọng, trong đó Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở khoảng 30.000 m³ đất đá; Tỉnh lộ 155 sạt lở tại Km38 (thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn) với khối lượng 100 m³; nhiều tuyến đường nông thôn tại Dương Quỳ, Mường Bo, Suối Thầu Dao… bị chia cắt. Ngoài ra, 5 nhà văn hóa, 1 trường tiểu học bị tốc mái, 6 cột điện gãy đổ, nhiều phương tiện hư hỏng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 22 tỷ đồng.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Xã Bảo Hà đã di dời khẩn cấp 50 hộ dân bị ngập úng tại các thôn Liên Hà 2, Lâm Sản, Bùn 2, Tân Thành 2, Nhai Tẻn và Ngầm Thìn.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đã phối hợp cùng Công an xã, trưởng thôn, bí thư thôn tiến hành sơ tán 74 hộ dân (370 nhân khẩu) đến tạm lánh tại các điểm trường, nhà văn hóa, nhà người thân. Tại xã Phúc Khánh, ngay trong đêm 29/9, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 109 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cùng với đó, lực lượng tại chỗ khẩn trương san gạt, dọn đất đá, cây đổ, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng nhằm khôi phục bước đầu giao thông phục vụ đi lại, đảm bảo việc tiếp cận các thôn không bị chia cắt trong thời gian dài.

Hiện, tại các địa phương, mưa đã ngớt, thời tiết tạm ổn định, song chính quyền các xã, phường vẫn duy trì các chốt chặn, biển cảnh báo tại cầu, ngầm và những tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao./.

Nhiều xã tại Bắc Ninh bị sạt lở, chia cắt

Chú thích ảnh
Lực lượng công an và dân quân xã Tuấn Đạo hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ngay trong đêm 29/9 đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, hoàn lưu của cơn bão số 10 đã gây ra một số ảnh hưởng, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Đại Sơn có 14,7 ha hoa màu; 44,3 ha diện tích cây ăn quả và 3,37 ha diện tích cây lúa bị ngập úng; có 4 điểm sạt lở đường tỉnh lộ 291C không đi lại được; đường xã có 2 điểm sạt lở (thôn Đồng Mương, thôn Việt Tiến) đi lại khó khăn; có 3 công trình trạm bơm bị ngập nước.

Tại xã Biển Động, nước ngập chia cắt một số thôn và xóm trong thôn. Tại các thôn Đồng Tàn, Đồng Dầu, Lái, một phần thôn An Bá (xã Sơn Động) nhiều sông suối nước lũ về dâng cao và gây ngập, chia cắt. Ngập tại các ngầm: thôn Hắng, thôn An Bá, thôn Đồng dầu, thôn số 4, Thôn số 1, thôn Mặn, thôn Chao.

Có 15/16 ngầm tràn tại xã Tây Yên Tử bị ngập khoảng 0,5 - 2,0 m, nước vẫn đang dâng cao không đi lại được; thôn Néo bị cô lập.

Có 4 điểm sạt lở đất từ những cơn bão trước vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp: Trên tuyến ĐT.291 có 1 điểm sạt lở đất (taluy dương) tại Km18+500 đoạn từ thôn Đoàn Kết đi thôn Đồng Rì; trên tuyến ĐT.293 có 2 điểm sạt lở đất (taluy dương) đoạn từ thôn Thanh Hà đi xã Dương Hưu; trên tuyến ĐH.93C (An Bá-Tuấn Đạo-Thanh Luận) có 1 điểm sạt lở đất (taluy dương) vùi lấp hết mặt đường, đoạn từ thôn Rỏn đi xã Tuấn Đạo...

Tại xã Vân Sơn, có khoảng 50-60 ha lúa và hoa mầu ảnh hưởng thiệt hại khoảng 80-100%. Tuyến đường tỉnh 291D tại khu vực thôn Gà lên Đồng Cao hiện nay xe ô tô không đi được, đất sạt lở nhiều khoảng 5.000 m3.

Nước ở suối, hồ, đập đã dâng cao, đã ngập một số đoạn đường và một số hộ dân ở vùng trũng thấp ở xã Nam Dương...

Các địa phương, các sở, ban ngành tỉnh Bắc Ninh hiện đang tiếp tục nắm bắt diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn.

Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phối hợp với các địa phương để tổ chức bơm tiêu úng.

Ngày 25/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp các sự cố trên địa bàn các xã: Yên Định; Tây Yên Tử; Sơn Động; Biển Động; Tân Sơn; Biên Sơn; Tuấn Đạo và phường Yên Dũng. Tỉnh đề nghị các xã trên theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố, chủ động phòng, tránh, có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

Lâm Đào An - Hương Thu - Việt Hùng (TTXVN)
Ảnh hưởng bão số 10: Cảnh báo dông sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại nội thành Hà Nội
Ảnh hưởng bão số 10: Cảnh báo dông sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN