Các địa phương rộn ràng đón Giáng sinh

Cuối chiều 24/12, không khí náo nức đón Giáng sinh 2016 và năm mới 2017 đã tràn ngập khắp các xóm đạo, giáo xứ, nhà thờ và trên các con đường dẫn đến khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Tại các xóm đạo, nhiều tuyến đường, các nhà hàng lớn, trung tâm thương mại rộn ràng những bản nhạc Giáng sinh, khoác lên mình tấm áo mới lung linh bởi những giàn đèn trang trí đa màu sắc, các mô hình hang đá Giáng sinh, cây thông Noel, Vòng lá mùa Vọng... sinh động, ý nghĩa, thể hiện nét giao thoa văn hóa đặc sắc của người dân TP Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập.

Trung tâm mua sắm Diamond Plaza đường Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh được trang hoàng lộng lẫy đón chào giáng sinh 2016. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Chiều 24/12, dường như mọi con đường đều hướng đến khu vực Nhà thờ Đức Bà trên đường Đồng Khởi và khu phố đi bộ Nguyễn Huệ được trang trí đèn màu lung linh huyền ảo, thu hút giới trẻ trong đêm Noel. Sự tập trung của hàng vạn người đã làm các tuyến đường khu vực Nhà thờ Đức Bà, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, trung tâm Quận 1 luôn ở tình trạng ùn ứ, khiến các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự đô thị hoạt động rất vất vả.

Chung vui bên những người bạn mới quen, anh Julian Kenneth - du khách đến từ Scotland cho biết rất bất ngờ và thú vị trước không khí đón Noel của người Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người Việt Nam nói chung. Sự vui vẻ, thân thiện, giúp tôi quên đi nỗi buồn không thể đoàn tụ cùng gia đình trong mùa Giáng sinh này.

Nắm bắt nhu cầu vui chơi của giới trẻ dịp Giáng sinh, nhiều chương trình văn hóa, ca nhạc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Trải nghiệm Giáng sinh Bắc Âu với cái lạnh 10 độ; Chương trình ca nhạc “Đêm Giáng sinh diệu kỳ” tại Aeon Mall Tân Phú; Vũ hội Giáng sinh Xanh tại CLB Lan Anh; Lễ hội Ánh sáng chào đón Noel, ca nhạc “Giáng sinh yêu thương” tại Công viên văn hóa Đầm Sen...

Chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, ngay từ đầu tháng, đồng bào Công giáo và tín hữu Tin Lành đã cùng nhau sửa chữa nhà cửa, ngõ xóm, trang trí đường đi, làm hang đá Giáng sinh, cây thông..., biến các xóm đạo, nhà thờ thành một thế giới huyền ảo, quyến rũ của ánh sáng muôn màu.

Hang chúa hài đồng được các giáo dân trang hoàng rực rỡ tại Nhà thờ Hạnh Thông Tây, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Không kém gì khu xóm đạo Quận 8 nổi tiếng, xóm đạo Thành Công, quận Tân Phú với những con đường lung linh dưới vòm đèn như hàng vạn vì sao nhỏ và những cây thông khổng lồ trắng màu bông tuyết lấp lánh ánh đèn cùng các tiểu cảnh hang đá Giáng sinh, máng cỏ và Chúa Hài đồng được xây dựng công phu tại các góc đường, trong những căn nhà của bà con giáo dân đã khiến nơi đây trở thành địa điểm nhiều người dân thành phố lựa chọn đến vui chơi trong suốt mùa Giáng sinh.

Trong tiết trời dịu mát bất ngờ của khí hậu phương Nam, các nhà thờ lớn như Nhà thờ Đức Bà (Quận 1), Tân Định (Quận 3), Cha Tam (Quận 5), Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp)... là những nơi được nhiều người dân thành phố tìm đến để cảm nhận được không khí đêm Giáng sinh với các nghi thức lễ Vọng, lễ Đêm Giáng sinh, cầu nguyện, biểu diễn của ca đoàn...

* Hà Nội: 
Thủ đô Hà Nội đón Giáng sinh 2016 trong tiết trời se lạnh. Cơn mưa đến bất chợt lúc chiều tối ngày 24/12 chẳng hề làm cho tinh thần người dân bớt đi háo hức, mong chờ. Không khí Noel ngập tràn trên khắp các phố phường Hà Nội. Càng về đêm, khi đường phố lên đèn, ánh sáng từ đèn trang trí ở khắp nơi rực rỡ cùng những bản nhạc rộn ràng báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành đang về thật gần với Thủ đô.

Các nhà thờ trên địa bàn Hà Nội được trang hoàng lộng lẫy và ấn tượng cho Lễ Thiên Chúa Giáng sinh để đón giáo dân cũng như khách thập phương đến tham quan. Đồng bào Công giáo nô nức đến các nhà thờ như Hàm Long, Thái Hà, Làng Tám... Đáng chú ý vẫn là Nhà thờ Lớn với nhiều cây thông sắc màu đẹp mắt. Mặt tiền nhà thờ là mô hình hang đá, nơi Chúa giáng sinh được chăng đèn sáng lung linh. Trong không khí rộn ràng, phấn khởi người dân đổ về đây ngày càng đông, ai cũng muốn được cùng chùng vui và đón khoảnh khắc Chúa ra đời đầy ý nghĩa.

Hồ Gươm vốn đã đẹp, trong đêm Giáng sinh lại càng lung linh hơn khi được bao phủ bởi ánh đèn lấp lánh. Đặc biệt, năm 2016, không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm chính là điểm nhấn mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dân vào đêm Giáng sinh. Lượng người đổ về Hồ Gươm vô cùng đông đúc, người nối người không dứt. Tại những con phố đi bộ nối dài, ngoài những trò chơi thú vị, ẩm thực đường phố phong phú thì không thể thiếu các ông già Noel đeo những túi quà, cây thông lớn được trang trí cầu kỳ với vòng nguyệt quế, hoa tuyết... thu hút đông người tới tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Chưa đến 19 giờ, những tuyến phố lớn của Hà Nội đã chật kín người, các điểm gửi xe phục vụ phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm không còn chỗ trống, những đôi uyên ương đến đây chụp ảnh cưới dường như cũng đông hơn ngày thường. Dòng người đông đúc nhưng không hối hả, không chen lấn. Sự ấm áp, chút ý niệm hưởng thụ của lòng người như len lỏi vào từng ngóc ngách, con phố của Thủ đô.

* Gia Lai:
Mới 19 giờ 24/12, trên các đường phố thành phố Pleiku (Gia Lai) đã nhộn nhịp, từng dòng người nô nức kéo nhau về các nhà thờ lớn như Thăng Thiên, Thánh Tâm, Đức An... để dự lễ Giáng sinh 2016.

Tại các điểm nhà thờ, nhà nguyện trong nhiều ngày qua đã được trang hoàng đẹp đẽ, lộng lẫy và hoành tráng để tổ chức thực hiện các nghi lễ của đạo Công giáo và Tin lành. Trong khuôn viên các nhà thờ được dọn dẹp vệ sinh, môi trường sạch và thoáng để đồng bào Công giáo và tín hữu Tin lành về dự lễ thoải mái, tươi vui và ấm áp. Dưới ánh điện nhiều màu sắc rực rỡ, các nhà thờ, nhà nguyện tại thành phố Pleiku đã tạo nên những "điểm sáng" an lành trong đêm Giáng sinh ở một vùng cao nguyên bao la hùng vĩ .

Mục sư Siu Tum - Ủy viên Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đặc trách mục vụ tại Gia Lai khẳng định: Các tín hữu Tin lành ngày càng gắn bó, đoàn kết với cộng đồng các dân tộc, cùng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cuộc sống của đồng bào ngày càng ấm no và hạnh phúc, bà con nguyện làm hết sức mình để giữ sự yên bình và phát triển xã hội tốt đẹp. Mục sư Siu Tum cũng là người có công lớn trong việc vận động những người theo đạo "Tin lành Đêgar" với những phương thức hoạt động không đúng với sự răn dạy của Chúa, trái quy định của pháp luật quay trở lại hoạt động với đạo tin lành thuần tuý trên tinh thần "Sống phúc âm trong lòng dân tộc".

Anh Rơ Chăm Ving, dân tộc J'rai - giáo dân ở xã Ia Der (huyện Ia Grai) tâm sự: Đây là năm đầu tiên mình đưa cả vợ và con về dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên (thành phố Pleiku), cả nhà vui lắm bởi có được niềm tin trong cuộc sống. Trước đây, nhà nghèo mình lắm nhưng được sự chăm lo của cộng đồng và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương nên có cuộc sống ngày càng khá hơn, được tự do đi lại đọc Kinh thánh, cầu nguyện Chúa...

Ông Nguyễn Văn Nô - Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai cho biết, Giáng sinh là ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo và tín hữu Tin lành, các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh có 625 điểm đăng ký sinh hoạt của các tôn giáo và được sự chấp thuận của các cấp chính quyền địa phương. Tỉnh cũng đã tăng cường lực lượng bảo vệ tại các điểm sinh hoạt tôn giáo để đêm Giáng sinh được an toàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự công cộng cũng như ách tắc giao thông trên các tuyến đường chính.

* Lâm Đồng: Tối 24/12, đông đảo người dân và du khách tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đón Giáng sinh 2016 trong không khí tươi vui, rộn ràng. Sau những ngày mưa kéo dài, hôm nay tiết trời Đà Lạt se lạnh và khô ráo càng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi chơi lễ.

Nhà thờ Con Gà Đà Lạt được trang hoàng chào đón Lễ Giáng sinh 2016. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Chưa đến 19 giờ nhưng tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt như khu Hòa Bình, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và các nhà thờ lớn gồm nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt (nhà thờ con Gà), nhà thờ Don Bosco, nhà thờ Tin Lành… lượng người đổ về rất đông để tham quan, vui đón lễ Giáng sinh. Khác hẳn mọi ngày, nhà thờ con Gà được trang hoàng bằng những giàn đèn đủ màu sắc.

Do lượng người đến đông, lực lượng công an cùng người trong giáo xứ phải túc trực phía ngoài, hướng dẫn người dân vào tham quan theo trật tự.

Phía trong khuôn viên nhà thờ được dựng các hang đá, mô phỏng thời khắc Chúa Giê-Su ra đời. Đây cũng là nơi được nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách thích thú chọn để chụp hình lưu niệm. Bạn Lê Hữu Huân (phường 8, thành phố Đà Lạt) tươi cười nói: Đây là dịp để mình cùng gia đình và bạn bè đi chơi sau những ngày làm việc vất vả. Lễ Giáng sinh bây giờ là ngày lễ chung, ai cũng có thể đi chơi và hoà mình vào không khí tươi vui, bình yên như thế này.

Trong khi đó, tại các giáo xứ xa trung tâm thành phố Đà Lạt, không khí đón lễ Giáng sinh cũng rộn ràng không kém. Ngay từ sớm, nhiều giáo dân đã có mặt tại nhà thờ để chuẩn bị làm lễ, cùng nguyện cầu những điều tốt đẹp, an lành đến cho mọi người.

* Hải Dương:
Trong tiết trời se lạnh và không khí rộn ràng, vui tươi tràn ngập khắp nơi, từ 19 giờ ngày 24/12, mọi ngả đường dẫn đến các nhà thờ tại Hải Dương đã đông vui, tấp nập người, xe.

Đêm Noel, cả tỉnh Hải Dương như bừng sáng, khắp các con phố, cửa hiệu đều được trang hoàng rực rỡ bằng cây thông Noel, tuần lộc, chuông Giáng sinh, vòng nguyệt quế, đèn nhấp nháy, bông tuyết…

Ông Quách Văn Hưng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tráng Liệt (huyện Bình Giang), một trong những giáo xứ lớn của Hải Dương và của cả miền Bắc cho biết: Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các đoàn thể ở địa phương và bằng nỗ lực của mình, giáo dân đã có cuộc sống khá hơn, vì vậy việc tổ chức Noel năm nay cũng rộn ràng, tươi vui hơn so với những năm trước. Đối với đồng bào Công giáo, lễ Giáng sinh là dịp để mọi người thể hiện tình yêu thương, chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua để cùng nhau đoàn kết, hướng đến những điều tốt đẹp. Đồng bào Công giáo ai cũng có niềm tin vào những phúc lành và sự màu nhiệm từ Chúa sẽ được gửi đến tất cả mọi người, để ai cũng có cuộc sống ấm no, đủ đầy và hạnh phúc. Bà con giáo dân trên địa bàn huyện Bình Giang luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, quan tâm giáo dục con cháu sống có đạo đức, nhân nghĩa, thực hiện lời răn của Chúa “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Kính Chúa yêu nước”, “Tốt đời đẹp đạo”, không để kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết lương - giáo.

Trong dịp lễ Noel 2016, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại Giáo xứ huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương. Ban Tôn giáo tỉnh và các sở, ban, ngành đã đến động viên, thăm hỏi Tòa Giám mục Hải Phòng (Giáo xứ Hải Dương), Giáo xứ Đắp Khê (Đông Chiều, Quảng Ninh) và một số giáo xứ trong tỉnh. Lãnh đạo các huyện nơi có đông đồng bào Công giáo sinh sống cũng phối hợp, tạo điều kiện cho các giáo xứ tổ chức lễ Noel vui tươi, an lành.

* Ninh Bình: Tối 24/12, các con đường trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) dường như lung linh hơn, rực rỡ hơn thường ngày khi đâu đâu cũng tràn ngập ánh đèn, cờ, ngôi sao, nhạc, cây thông Noel… là những nét đặc trưng mùa Giáng sinh khiến không khí rất rộn ràng. Nhà thờ Đá Phát Diệm là một trong những địa điểm thu hút đông người dân đến vui chơi, làm lễ đêm Giáng sinh.

Ngay từ rất sớm, dòng người nô nức đổ về khu vực Nhà thờ Đá Phát Diệm ngày càng đông để cùng vui chơi, thưởng thức các chương trình văn nghệ, cầu nguyện và làm lễ, con đường dài khoảng 1 km nối từ đường lớn vào Nhà thờ Đá chật cứng người đi bộ.

Nhà thờ Phát Diệm được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong khu vực Nhà thờ, mặt hồ trước cổng được trang trí đèn led lộng lẫy với rất nhiều ngôi sao, các cây xanh cũng được trang trí đèn lung linh, rực rỡ. Tại khuôn viên Nhà thờ, những hang đá, cây thông được trang trí nhiều màu sắc, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh. Các em nhỏ được cha mẹ mua cho những bộ trang phục Giáng sinh với mũ, áo đỏ tươi, rực rỡ nô nức vui chơi và háo hức chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa Giáng sinh 2016.

Mọi người cùng hòa mình trong không khí tươi vui của mùa hội mới cùng người dân xứ đạo và đắm mình trong không gian tín ngưỡng ấm áp, an lành. Trong đêm Giáng sinh, tranh thủ đầu giờ tối, các giáo dân thường tập trung bên hang đá Chúa Hài đồng cầu nguyện và trao cho nhau những lời chúc tốt lành.

Bên trong Thánh đường nhà thờ Phát Diệm. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm Mai Văn Quý cho biết: Lễ đêm Giáng sinh được tổ chức gồm 2 phần Canh thức (chờ Chúa sinh ra) và Thánh Lễ, kết thúc là màn rước kiệu hoa tượng Chúa Hài đồng (Chúa mới sinh). Hàng năm vào đêm Giáng sinh, Nhà thờ Đá Phát Diệm đón hàng ngàn người đến vui chơi, làm lễ.

Vì vậy, để chuẩn bị tốt cho mọi người đón Giáng sinh, Nhà thờ đã phối hợp với chính quyền địa phương phân công lực lượng bảo vệ, chuẩn bị tốt công tác y tế, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo đêm Giáng sinh diễn ra tốt đẹp, giúp người dân đón đêm Giáng sinh vui vẻ, an toàn và tràn ngập hạnh phúc.

*Đà Nẵng: Tối 24/12, thời tiết Đà Nẵng rất thuận lợi, dù cả ngày có mưa rả rích kéo dài nhưng đến khoảng 18 giờ trời tạnh ráo, tạo điều kiện thuận lới để đồng bào có đạo cũng như người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đón Giáng sinh an lành.

Mặc dù 21 giờ mới diễn ra Lễ chính thức, nhưng ngay từ chiều dòng người đổ về Nhà thờ Chánh tòa trên đường Trần Phú, nơi diễn ra Lễ chính thức mỗi lúc một đông. Lực lượng chức năng đã tổ chức cấm xe lưu thông trên đoạn đường này để tạo điều kiện cho người dân đến địa điểm hành lễ một cách trật tự, an toàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Cùng lúc, tại các Giáo xứ cũng đồng loạt diễn ra Lễ Giáng sinh.

Dịp này, Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Kitô giáo nhân dịp lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2016 và năm mới 2017. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, cộng đồng Công giáo đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2016 và bày tỏ mong muốn đồng bào Công giáo Đà Nẵng tiếp tục đồng hành với sự phát triển của thành phố.

Tuy mới nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng được 8 tháng, Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ sự yêu mến thành phố phát triển năng động, đáng sống và cho biết đồng bào Công giáo thành phố phấn khởi vì sau 20 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng là điểm sáng của cả nước, được kỳ vọng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Giám mục Đặng Đức Ngân khẳng định sẽ cùng với đồng bào Công giáo đóng góp tích cực để xây dựng, phát triển Đà Nẵng xứng đáng là trung tâm kinh tế-xã hội khu vực miền Trung.

Đoàn cũng đến thăm trụ sở Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)... Các vị chức sắc đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình.

Không khí Giáng sinh 2016 ở vùng trung du, miền núi Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi có hơn 75% đồng bào Công giáo sinh sống cũng đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường, ngõ xóm. Các nhà thờ, xóm đạo trở nên lung linh hơn trong ánh đèn rực rỡ đêm Giáng sinh và cả những ngày trước đó. Lễ Giáng sinh giờ đây không chỉ dành riêng cho đồng bào có đạo mà đã trở thành niềm vui chung của mọi người dân địa phương.

Giáo dân An Ngãi Tây 2 luôn tự hào là một trong những cộng đồng có nhiều đóng góp cho địa phương. Thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia công tác tuần tra đêm giữ gìn an ninh trật tự. Sau khi xã Hòa Sơn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn An Ngãi Tây 2 tiếp tục được chính quyền địa phương chọn điểm để triển khai xây dựng “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020...

*Đồng Nai:
Năm nay,  việc trang trí của nhà thờ Thanh Hóa (xã Hố Nai, huyện Trảng Bom) được cắt giảm, chỉ bằng 1/4 so với năm 2015. Nhà thờ cắt giảm chi phí trang trí và kêu gọi giáo dân quyên góp tiền trong ngày lễ Chủ nhật để gửi tặng đồng bào lũ lụt miền Trung.

Dù không trang hoàng lộng lẫy nhưng tối 24/12, hàng nghìn người không phân biệt tôn giáo, lứa tuổi vẫn đổ về nhà thờ Thanh Hóa để cầu nguyện, vui chơi. Niềm vui lớn nhất với mọi người là được cùng người thân dạo chơi trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Trước đây, khi Giáng sinh về, 16.000 giáo dân thuộc Giáo xứ Hà Nội (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) thường tất bật cả tuần để trang trí nhà thờ, làm hang đá, lắp đèn màu dọc các tuyến đường nơi mình sinh sống. Năm nay, việc trang hoàng được tiết kiệm cắt giảm tối đa, nhà thờ Hà Nội chỉ lắp một số đèn màu đơn giản ở những vị trí quan trọng và chuẩn bị một sân khấu để làm thánh lễ. Nhà thờ Hà Nội dịp Giáng sinh này không lộng lẫy như năm 2015 nhưng bà con nơi đây rất phấn khởi vì mọi người đã đóng góp được hàng trăm triệu đồng giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung. Ngoài ra, bà con cũng chung tay góp tiền, góp gạo để duy trì quán cơm nhân đạo, phục vụ người nghèo với 200 suất ăn/ngày; duy trì hoạt động của Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi được thành lập năm 2009.

* Cần Thơ: Tối 24/12, hàng nghìn người dân Cần Thơ đã xuống phố, đến các điểm vui chơi, giải trí, vui lễ Giáng sinh. Các điểm vui chơi, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố quá tải khi người dân đổ dồn về vui chơi, ăn uống mua sắm. Các tuyến đường đổ vào về trung tâm quận Ninh Kiều luôn đông đúc phương tiện khiến lực lượng cảnh sát giao thông khá vất vả để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân vui lễ.

Trong đêm Giáng sinh, lượng người đổ về khu trung tâm khá lớn, các trục đường quận Ninh Kiều như: Nguyễn Trãi, Cách mạng Tháng Tám, Đại Lộ Hoà Bình, Ba Tháng Hai... do lượng phương tiện giao thông tăng cao so với ngày thường khiến lực lượng cảnh sát giao thông khá vất vả để điều tiết, phân luồng, giảm ùn tắc giao thông.

Càng về khuya, các điểm vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại trên địa bàn Cần Thơ khá đông đúc nhưng vẫn không ngăn được dòng người tiếp tục đổ về vui chơi trong đêm Giáng sinh. Các điểm vui chơi càng về khuya càng đông nghẹt nhưng mọi người đều vui vẻ và đón Giáng sinh an lành, ấp áp bên người thân và gia đình.

TTXVN/Tin tức
Thế giới rộn ràng đón lễ Giáng sinh
Thế giới rộn ràng đón lễ Giáng sinh

Không khí đón Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quốc gia. Đường phố, khu vui chơi công cộng, các trung tâm văn hóa và trung tâm thương mại được trang hoàng bằng những bóng đèn lung linh đủ màu sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN