Các địa phương kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 3/2, tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chặng đường qua, nhất là sau 30 năm lập lại tỉnh, Đảng bộ Quảng Trị nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội.

Tỉnh có tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó năm 2019 tăng 7,72%, cao nhất trong 7 năm trở lại đây; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chăm lo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện quy chế và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; cam kết trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; cơ chế cấp ủy theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc phức tạp, qua đó đã có tác động thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra chương trình nghệ thuật với những điệu múa, bài ca thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

* Ngày 3/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ và nhiều đảng viên có tuổi Đảng trên 60 năm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Bằng khen cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, ông Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã phát biểu, ôn lại truyền thống, mốc son ra đời, những chặng đường gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang, tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, các thế hệ đảng viên, nhân dân cả nước trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương không ngừng phát triển; từng cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng, từ vài nghìn đảng viên ban đầu (năm 2004) đến nay tỉnh Đắk Nông đã có hơn 26.000 đảng viên; 100% thôn, bon, buôn, tổ dân phố có chi bộ Đảng...

Theo ông Ngô Thanh Danh, thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, từng bước xây dựng Đắk Nông ngày càng phát triển, giàu đẹp, nhân ái và nghĩa tình. Ông Danh mong muốn các đảng viên, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Đắk Nông đã trao tặng Bằng khen cho 2 tổ chức đảng và 7 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền 2015-2019; 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2015-2019; trao Giải báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Đắk Nông năm 2019 cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

* Tối 3/2, Tỉnh đoàn Bến Tre long trọng tổ chức Lễ Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu và họp mặt Đảng viên trẻ là học sinh sinh viên.

Chú thích ảnh
Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre biểu dương và chúc mừng 90 gương mặt đảng viên trẻ xuất sắc được tuyên dương. Các đảng viên trẻ tiêu biểu là những gương sáng về học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực sự là những hạt giống quý của Đảng, tiêu biểu cho thanh niên tôn giáo, thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi, công nhân, trí thức trẻ trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre học tập noi theo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi mong muốn các đảng viên trẻ, các đoàn viên thanh niên của quê hương “xứ dừa” luôn phát huy tinh thần xung phong tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đến những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, xung kích trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; mạnh dạn dấn thân tiên phong khởi nghiệp không chỉ để làm giàu cho bản thân, mà còn góp phần làm giàu cho quê hương, đưa Bến Tre ngày càng đẹp hơn, năng động hơn trong quá trình phát triển.

Theo anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, trong những năm qua, từ các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn Thanh niên trong tỉnh luôn tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của chính mình, qua đó phát hiện những nhân tố tiêu biểu, tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trên mỗi lĩnh vực khác nhau, từng đảng viên trẻ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xem đó là việc làm thiết thực nhất để góp sức xây dựng Đảng, xây dựng quê hương.

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh Bến Tre có hơn 56 nghìn đảng viên, trong số đó đã kết nạp được hơn 14 nghìn đảng viên là đoàn viên. Đội ngũ đảng viên trẻ luôn gương mẫu, tiên phong, xung kích trên các mặt trận, truyền cảm hứng, lòng yêu nước và ngọn lửa nhiệt tình cách mạng cho thanh niên; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Các phong trào, chương trình của Đoàn, nhất là phong trào “Tuổi trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc”, chương trình “Tuổi trẻ Bến Tre Đồng Khởi khởi nghiệp và lập nghiệp” được tuổi trẻ Bến Tre tích cực thi đua thực hiện và đạt những kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương “xứ dừa”.

Phóng viên TTXVN tại địa phương
Cầu truyền hình trực tiếp Chương trình 'Ánh sáng niềm tin' kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cầu truyền hình trực tiếp Chương trình 'Ánh sáng niềm tin' kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tối 3/2/2020, Cầu Truyền hình” Ánh sáng niềm tin” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) đã được tổ chức tại các điểm cầu Hà Nội, Hải Phòng, Côn Đảo, Vĩnh Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN