Các công trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đồng loạt khởi công

Sáng 19/12, tỉnh Hà Tĩnh và An Giang đã đồng loạt khởi công các công trình, dự án nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khởi công Bảo tàng Hà Tĩnh và 5 dự án trọng điểm

Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.

Dự án Bảo tàng Hà Tĩnh được triển khai tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen), do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích đất 22.928m2. Dự kiến cấu trúc công trình chính gồm: tòa nhà 4 tầng có diện tích xây dựng 3.580m2, tổng diện tích sàn 12.990m2.

Việc xây dựng một công trình bảo tàng mới, hiện đại là mong mỏi từ lâu của những người làm công tác chuyên môn cũng như đông đảo người dân Hà Tĩnh. Bảo tàng Hà Tĩnh được thành lập năm 1992 và đến nay, cơ sở vật chất luôn trong tình trạng thiếu thốn.

Với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, dự án khi hoàn thành sẽ là một công trình kiến trúc hiện đại, có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt. Không chỉ là nơi trưng bày, bảo quản hiện vật, bảo tàng còn là trung tâm giáo dục, giới thiệu những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Hà Tĩnh; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, cùng với cả nước, Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công/khởi động 6 dự án (5 dự án của nhà đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư công) tại 3 địa điểm trên địa bàn. Cùng với dự án Bảo tàng Hà Tĩnh, tại phường Vũng Áng diễn ra lễ khởi động chung 4 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư, gồm: Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, Khu đô thị mới Kỳ Trinh, Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh; tại xã Tiên Điền tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1.

Đầu tư trên 44 tỷ đồng tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng hệ thống mái che bảo tồn các hố khảo cổ tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tại xã Óc Eo, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng hệ thống mái che bảo tồn các hố khảo cổ tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.

Dự án xây dựng hệ thống mái che bảo tồn các hố khảo cổ tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê có tổng diện tích xây dựng mái che 8.885,00m2; được triển khai xây dựng tại 3 khu vực quan trọng của khu di tích gồm: Di tích Gò Linh Sơn Bắc, Di tích Gò Sáu Thuận và Di tích Gò Giồng Cát (nằm trên địa bàn xã Óc Eo, tỉnh An Giang).

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2027 nhằm bảo vệ trực tiếp các hố khai quật, các dấu tích kiến trúc và dị vật khảo cổ trước tác động của thời tiết, môi trường và con người; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học lâu dài, trưng bày, giới thiệu giá trị di sản, phục vụ tham quan, học tập và phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Ông Phạm Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết, Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là trung tâm tiêu biểu của Văn hóa Óc Eo, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Vương quốc Phù Nam trong những thế kỷ đầu Công nguyên. Những kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trong nhiều năm qua đã cung cấp những tư liệu khoa học có giá trị đặc biệt, góp phần làm sáng tỏ tiến trình lịch sử, văn hóa và sự giao lưu quốc tế của cư dân cổ vùng Nam Bộ. Việc đầu tư bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị Khu di tích Óc Eo là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành đối với di sản văn hóa dân tộc.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, Lễ khởi công Dự án xây dựng hệ thống mái che bảo tồn các hố khảo cổ tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là dấu mốc quan trọng. Đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp, ngành trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững.

Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn xã Óc Eo có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1ha; trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) gần 144ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) trên 289ha. Đây là dấu tích quan trọng của Nền văn minh Óc Eo, từng phát triển rực rỡ ở vùng Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII; là một trong những trung tâm giao thương lớn của vương quốc Phù Nam xưa, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc, di vật khảo cổ phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng.

Chú thích ảnh
Các hiện vật khảo cổ của nền văn minh Óc Eo được trưng bày tại Nhà trưng bày Văn hoá Óc Eo phục vụ du lịch và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 80 di tích văn hóa Óc Eo; trong đó, Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được xác định có vị trí quan trọng, từng là một đô thị, cảng thị, một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của vương quốc Phù Nam xưa. Năm 2012, Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 18/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương gửi báo cáo tóm tắt hồ sơ Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đề nghị UNESCO đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ Di sản thế giới.

Tỉnh đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, bổ sung tư liệu và phấn đấu chính thức nộp hồ sơ đề cử Óc Eo - Ba Thê đến UNESCO trước ngày 25/1/2026; đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang di tích, chuẩn bị đón đoàn chuyên gia UNESCO sang khảo sát thực địa trong năm 2026.

Hoàng Ngà - Công Mạo (TTXVN)
Khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng chiến lược tại Đồng Nai
Khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng chiến lược tại Đồng Nai

Cùng với cả nước, ngày 19/12 trên địa bàn Đồng Nai có 9 dự án, công trình trọng điểm được đồng loạt tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật có vốn đầu tư lớn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN