Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp nhận 1.500 tấn vữa khô xây dựng Trường Sa

Ngày 7/8, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tiếp nhận 1.500 tấn vữa khô mova (là loại vữa trộn sẵn đóng bao, dùng để xây, trát, hoàn thiện các công trình), tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Bê tông xây dựng A&P đóng góp xây dựng Trường Sa, nhà giàn DK1.


Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Đình Xuyên cho biết: Trường Sa có vị trí địa lý và khí hậu không thật thuận lợi, do đó việc xây dựng các công trình nơi đây luôn gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp nhận những ủng hộ vật chất, tinh thần từ các đơn vị trên cả nước là sự động viên rất lớn đối với nhân dân, cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.


Trong dịp này, Công ty cổ phần Nông Lâm sản Kim Bôi tặng cũng cán bộ chiến sĩ Trường Sa 1 tấn măng tươi đóng túi.


Hoàng Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN