Bộ trưởng Bộ Y tế: Giá thuốc Việt Nam không cao

Tại phiên chất vấn sáng nay (14/6) Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định giá thuốc Việt Nam thậm chí thấp hơn một số quốc gia trong ASEAN.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương chất vấn thành viên Chính phủ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) liệu giá thuốc Việt Nam có cao hơn thế giới, Bộ trưởng Tiến khẳng định với các văn bản quản lý Chính phủ và Bộ ban hành thời gian qua thì thị trường thuốc Việt Nam giá ổn định, không tăng cao. Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra đánh giá độc lập là thuốc biệt dược và một số loại thuốc khác ở Việt Nam thấp hơn 10% so với trung bình 6 nước ASEAN.

Bộ trưởng Tiến khẳng định, với các văn bản quản lý mà Chính phủ và Bộ đã ban hành thời gian qua, thị trường thuốc Việt Nam đã ổn định, không tăng cao. Trong số các mặt hàng thiết yếu, chỉ số tiêu dùng của mặt hàng thuốc chỉ đứng thứ 9-10, nghĩa là không tăng đột biến.

"Nếu nói là giá thuốc của Việt Nam cao hơn thế giới thì cần có những số liệu và đánh giá độc lập của các tổ chức quốc tế", Bộ trưởng cho biết.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình trạng bốc thuốc không kê đơn và loạn giá thuốc hiện nay, Bộ trưởng Tiến thừa nhận: “Đây là yếu kém của ngành, chúng tôi nhận trách nhiệm”.

Hiện nay, Bộ đã ban hành thông tư 9-10-11 nhằm quản lý về giá thuốc đối với thuốc trong bệnh viện công lập và ngoài công lập, đặc biệt đơn vị sử dụng ngân sách quỹ bảo hiểm; quầy thuốc trong bệnh viện công lập và nhà thuốc bán lẻ.

Các nhà thuốc trong bệnh viện phải thực hiện giá bán bắt buộc bằng giá mua, còn đối với nhà thuốc ngoài bệnh viện phải tôn trọng quy luật thị trường nhưng phải kê khai giá.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

“Giá cùng một loại thuốc giữa các nhà thuốc có sự chệnh lệch sẽ có sự kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế, Công Thương và Tài chính, nếu nhà thuốc bán vượt khung kê khai thì phạt theo luật hành chính”, bà Tiến cho biết.

Theo Bộ trưởng, giá thuốc cao tập trung ở nhóm biệt dược, do vấn đề bản quyền. Hiện gần 700 biệt dược có bản quyền, Bộ sẽ nắm bắt nhu cầu và tổ chức đàm phán giá với đối tác cung cấp. Với gần 500 biệt dược gần hết bản quyền, Bộ sẽ đưa vào đấu thầu…

“Thuốc biệt dược chắc chắn sẽ có sự độc quyền nhưng theo Nghị định đấu thầu sẽ tập trung đàm phán giá tốt nhất. Sắp tới, Bộ sẽ thực hiện phương thức này nhằm phấn đấu giảm 10% giá thuốc. Thời gian qua, nói giá thuốc tăng nhưng theo bảo hiểm xã hội, nhờ phương thức quản lý chặt hơn thì chi phí bảo hiểm y tế cho thuốc giảm trung bình 30%”, Bộ trưởng Tiến cho biết thêm.

Trung Hiếu/Báo Tin Tức
Máy móc chưa hết thời gian khấu hao đã đắp chiếu
Máy móc chưa hết thời gian khấu hao đã đắp chiếu

Tình trạng máy móc chưa hết thời gian khấu hao đã đắp chiếu, tăng giá viện phí thì chất lượng khám chữa bệnh có nâng lên... là vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Y tế sáng nay 14/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN