Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào chú trọng triển khai hợp tác thông tin liên lạc

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Đoàn Cục Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, do Đại tá Souban Phanthavi, Cục trưởng Cục Thông tin, làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chào mừng Đại tá Souban Phanthavi cùng Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chia sẻ tình cảm tốt đẹp của mình trên cương vị Tư lệnh Quân khu 4 với những hoạt động giao lưu, hợp tác cùng các đơn vị, địa phương trên tuyến biên giới hai nước đã thiết thực góp phần củng cố, phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Trung tướng nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào tiếp tục được hai bên chú trọng triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, trong đó có các lĩnh vực đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia...

Đại tá Souban Phanthavi cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành thời gian tiếp, thông báo kết quả làm việc, hội đàm của Đoàn với Binh chủng Thông tin Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tá nhấn mạnh chuyến thăm, làm việc lần này giúp các thành viên trong Đoàn hiểu sâu sắc hơn về sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, sự lớn mạnh lực lượng thông tin Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

Cục trưởng Cục Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào cảm ơn Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ nhiều mặt cho bộ đội thông tin Lào, trong đó có sự giúp đỡ về đào tạo nguồn nhân lực, phương tiện, góp phần to lớn để Quân đội nhân dân Lào xây dựng lực lượng thông tin ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Lào trong thời kỳ mới.

Đại tá Souban Phanthavi mong rằng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng thông tin hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ngày càng thực chất với những nội dung thiết thực, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận kết quả làm việc của Đoàn với Binh chủng Thông tin và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đơn vị, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, tập huấn, trao đổi đoàn, thực hiện hiệu quả các nội dung trong các văn bản đã ký kết.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị, thời gian tới, hai cơ quan tiếp triển khai thực hiện hiệu quả “Bản ghi nhớ về thiết lập, vận hành đường thông tin nóng giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”. Hai cơ quan tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn nâng cao trình độ cho các cán bộ chuyên môn; trước mắt đảm bảo an toàn thông tin cho giao lưu biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia sắp tới. Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp quốc phòng hai nước.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học Việt Nam - Lào
Tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học Việt Nam - Lào

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa bốn bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN