Bộ Ngoại giao tổng kết xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ngày 23/2, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đóng góp xây dựng Đề án Trung ương 6.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã nêu bật những mục đích, yêu cầu của Đề án, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về việc thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ nhiệm kỳ Đại hội IX của Đảng đến nay.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn đã yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị bám sát mục đích, yêu cầu của Trung ương, tập trung nghiên cứu, phân tích những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng như trong xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế được giao của Bộ Ngoại giao; thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó đề xuất một số giải pháp và định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu nhất trí đánh giá cao những thành tựu, kết quả ngành ngoại giao đạt được trong những năm vừa qua, nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường vai trò và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mà cụ thể là của Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy Bộ đối với mọi hoạt động của Bộ Ngoại giao, coi đây là yếu tố quyết định bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các ý kiến cũng tập trung nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan của mặt tồn tại này và kiến nghị một số giải pháp mang tính chất định hướng, phù hợp với những đặc thù công tác của Bộ Ngoại giao và yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao sớm hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết; các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức quán triệt để toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao hiểu rõ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối và các văn kiện, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong tình hình mới.
TTXVN/Tin Tức
Bộ Ngoại giao trả lời về vụ tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công tại Philippines
Bộ Ngoại giao trả lời về vụ tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công tại Philippines

Ngày 20/2, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản hồi trước thông tin liên quan đến việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại khu vực đảo Sulu, miền Nam Philippines vào ngày 19/2, sát hại 1 thuyền viên và bắt cóc 6 thuyền viên khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN