Bộ đội Biên phòng thực hiện phương châm '6 rõ' trong thực hiện Nghị quyết

Kết quả Đại hội XIV của Đảng đã tiếp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Từ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân; biến niềm tin chính trị thành động lực tinh thần to lớn, giúp vững vàng nơi biên giới, kiên định mục tiêu, lý tưởng, không dao động trước gian khổ, hy sinh. 

Sau khi tham dự Đại hội XIV của Đảng trở về, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã có cuộc phỏng vấn với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng về những công việc sẽ được Bộ đội Biên phòng triển khai trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (ngồi giữa hàng đầu) trong phiên thảo luận tổ tại Đại hội XIV của Đảng.

Thưa Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn! Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại. Sau Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ BĐBP sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như thế nào? 

Sau Đại hội, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) sẽ khẩn trương ban hành Chương trình hành động, cụ thể hóa các mục tiêu vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm của các cấp ủy. 

Trước hết, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng để thống nhất về nhận thức, xác định tinh thần, trách nhiệm trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thứ hai, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội vào xây dựng Chương trình hành động, nghị quyết lãnh đạo, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP với các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể và phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”.

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, biên phòng, kịp thời đề ra các chủ trương, đối sách xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nhất là những chủ trương, giải pháp mang tính kiến tạo toàn diện trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Thứ tư, tiếp tục bổ sung, kiện toàn các cơ chế, quy định xử lý các tình huống bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia tại khu vực biên giới; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Thứ năm, tích cực triển khai hiệu quả Kết luận số 99 ngày 17/10/2024 của Bộ Chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; tích cực tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, để tiếp tục vun đắp tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (hàng thứ 2 bên phải ảnh) tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Thưa Trung tướng, Cao Bằng là cái nôi của cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn mới hiện nay, lực lượng BĐBP đã tiếp nối truyền thống đó như thế nào để xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên khu vực biên giới?

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Trung thành với Đảng/Tận tụy với dân” và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP Cao Bằng phát huy cao độ truyền thống quê hương - cái nôi của cách mạng Việt Nam”, thực hiện tốt phương châm “Sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, giúp dân”, không quản ngại khó khăn, vất vả, tích cực tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn bản sắc văn hóa trên khu vực biên giới của tỉnh. 

Nhiều mô hình, chương trình, việc làm giàu tính nhân văn đã được triển khai thực hiện hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng như: Cán bộ Đồn Biên phòng tăng cường xã; đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới; Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ; Xóa nhà tạm, nhà dột nát; Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng…, góp phần thắt chặt tình cảm quân - dân máu thịt, đây chính là nền tảng để xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, để phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Cao Bằng luôn là một trong những điểm sáng của cả nước. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Cao Bằng) trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân khu vực biên giới. Ảnh: Dương Giang/TTXVN phát.

Cao Bằng đang chuyển mình mạnh mẽ với các cửa khẩu sôi động và du lịch bền vững. Vậy BĐBP đã có những đóng góp gì trong việc tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng biên?

Bộ Tư lệnh BĐBP luôn xác định: Một vùng biên giới an ninh, nghĩa tình và giàu bản sắc chính là “điểm tựa” cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, trong đó có BĐBP Cao Bằng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu.

Trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý biên giới nước bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, đẩy mạnh giao thương và liên kết kinh tế, giao lưu văn hóa xuyên biên giới.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, phát triển du lịch bền vững; chủ động triển khai nhiều chương trình, mô hình, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội…, tạo niềm tin chiến lược cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách. 

Có thể khẳng định, trên quê hương cách mạng, BĐBP Cao Bằng đã và đang phát huy tốt vai trò chủ trì quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho vùng biên giới trong giai đoạn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trung tướng!

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc (Thực hiện)
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giới thiệu Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giới thiệu Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 16/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN