Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng, minh chứng rõ nét là sự chủ động trong công tác nắm, dự báo tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong thời gian qua.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, ông Trần Văn Huyến yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao, tiếp tục khẳng định vai trò chủ trì, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.
Để tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo Thành ủy cho biết, sẽ quan tâm xem xét các kiến nghị về việc mở rộng trụ sở làm việc, sửa chữa nâng cấp doanh trại và các đồn biên phòng. Đặc biệt, ông Trần Văn Huyến ghi nhận đề xuất về việc giao quyền quản lý, sử dụng trụ sở Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ vào mục đích quốc phòng để xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực.
Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.
Đánh giá về những “rào cản” ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ đội Biên phòng thành phố thời gian qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận định sự thiếu đồng bộ trong các văn bản pháp luật và quy chế phối hợp, cùng với những bất cập trong tổ chức Đảng tại các đồn biên phòng đã ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả chỉ đạo. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất cũng là bài toán cần sớm tìm lời giải để đảm bảo điều kiện công tác cho cán bộ, chiến sĩ.
Để tháo gỡ những "điểm nghẽn" này, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cần bám sát các văn bản pháp lý mới nhất từ Bộ Quốc phòng nhằm chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác. Đơn vị phải chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời thắt chặt phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để giữ vững an ninh biên giới.
Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kỳ vọng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương và nỗ lực của toàn đơn vị, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.
Từ khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu quản lý hơn 6.300km2 diện tích và đường bờ biển dài 72km.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý giữa các trụ sở và việc điều chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời, đơn vị vẫn vận hành thông suốt cơ chế lãnh đạo, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ.
Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng các cấp với các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định được vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Đi đôi với việc kiện toàn bộ máy, Bộ đội Biên phòng thành phố đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong năm qua, đơn vị đã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra độc lập và phối hợp, qua đó phát hiện và xử lý 27 vụ với 68 đối tượng vi phạm pháp luật.
Bên cạnh công tác nghiệp vụ, lực lượng biên phòng thành phố còn tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc tại 6 xã, phường biên giới biển.
Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ.
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ.
Đây là phần thưởng ghi nhận chiến công phá chuyên án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào tháng 5/2025, bắt giữ phương tiện chở hơn 820.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc có giá trị gần 9 tỷ đồng. Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố mà còn là động lực để đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, mẫu mực, tiêu biểu trong tình hình mới.