Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Singapore

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Singapore do Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền duyệt Đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền đã tiến hành hội đàm.

Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Singapore sang thăm chính thức và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đáng chú ý, trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hai bên đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả kết quả của các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng; xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng; đàm phán, ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore (ký ngày 17/10/2022 tại Hà Nội).

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền thống nhất, hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đàm phán, tiến tới ký kết các văn bản pháp lý như Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Singapore. Qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước; tạo cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng thuộc hai Bộ tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn công tác trên các lĩnh vực an ninh mạng; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính; căn cước công dân; an ninh phi truyền thống… ; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công, xâm nhập của tin tặc cũng như xử lý tội phạm mạng; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và triển khai hệ thống pháp lý bảo đảm an ninh mạng. Phía Singapore chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam máy móc, thiết bị khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn...

TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam và Singapore đạt được bước tiến trọng trong kinh doanh điện sạch
Việt Nam và Singapore đạt được bước tiến trọng trong kinh doanh điện sạch

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 27/10, trong khuôn khổ Tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore 2023 (SIEW 2023), Cơ quan quản lý thị trường năng lượng (EMA) của Singapore trao Giấy chấp thuận có điều kiện để nhập khẩu điện sạch từ Việt Nam đối với Sembcorp Utilities Ltd (SCU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN