Bộ Công an gửi thư khen Cảnh sát cơ động Hà Nội

Công an thành phố Hà Nội cho biết: Ngày 17/1, Bộ Công an đã có thư khen việc Tổ tuần tra thuộc Đại đội 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội không nhận hối lộ của 2 đối tượng phạm pháp.

 

Cụ thể, vào hồi 21h30 ngày 11/1, tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, Tổ tuần tra thuộc Đại đội 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng đi trên xe taxi tàng trữ 1 khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn và 7 viên đạn. Hai đối tượng này đã hối lộ Tổ công tác 97 triệu đồng để xin tha, nhưng đã bị Tổ công tác lập biên bản về hành vi "đưa hối lộ" và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội điều tra, xử lý theo quy định.

 

Trong thư khen, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định: Đây là một trong những kết quả cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 theo mệnh lệnh của Bộ. Đây cũng là minh chứng sinh động trong công tác giáo dục cán bộ, chiến sỹ thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích và quyết định thưởng cho các đơn vị, chiến sĩ Cảnh sát cơ động khi nêu gương sáng về phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Công an liêm khiết, dũng cảm, tận tụy với công việc.

 

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội khẩn tương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm.

 

 

Hạnh Quỳnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN