Biểu dương các cán bộ Công đoàn tiêu biểu tại các địa phương

Ngày 26/7, tại thành phố Đông Hà, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị trao Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ tặng Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam kể từ ngày Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Công đoàn được thành lập ngày 28/7/1929. Kể từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh ý chí, nguyện vọng của công nhân lao động. Trong 90 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Quảng Trị đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Công đoàn Quảng Trị cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, lực lượng công nhân, viên chức, lao động. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; coi trọng việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tăng cường giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng…

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen 30 Chủ tịch Công đoàn cơ sở và 30 công nhân, viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2019.

* Ngày 26/7, tại thành phố Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm  90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019), tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cán bộ Công đoàn chuyên trách tiêu biểu.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao tặng bằng khen cho cán bộ Công đoàn chuyên trách tiêu biểu. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN

Tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng đề nghị: Trước yêu cầu mới của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, các cấp Công đoàn tỉnh cần triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền giáo dục cho công nhân viên chức, lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp, đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ. Cùng đó, các cấp Công đoàn tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát hiện những nhân tố mới trong cơ quan, đơn vị để nhân rộng; chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời tâm tư người lao động, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của công nhân như nhà ở, các thiết chế văn hóa; quan tâm đến công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trong công nhân lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng 13 cá nhân; tuyên dương 121 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn chuyên trách tiêu biểu, 25 công nhân, viên chức lao động tiêu biểu; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 15 đoàn viên Công đoàn trị giá 435 triệu đồng; trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động”.

* Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương các cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh ủy Sóc Trăng trao Bằng khen cho cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Ông Ngô Thái Chân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh hiện có 57.568 đoàn viên công nhân viên chức lao động, với 1.209 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trong đó có hơn 19.000 công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Hoạt động công đoàn ở Sóc Trăng đã có nhiều đổi mới, thiết thực, công tác chăm lo đời sống công đoàn viên được quan tâm. Công đoàn các cấp trong tỉnh duy trì Quỹ mái ấm Công đoàn, đã xây mới và sửa chữa trên 500 căn nhà với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Lễ cưới tập thể” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn duy trì từ năm 2015 đến nay đã mang lại hạnh phúc cho 63 cặp đôi là đoàn viên công nhân viên chức lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Bình quân mỗi năm có trên 10.000 đề tài, sáng kiến được công nhận, hàng trăm công trình, sản phẩm hoàn thành, góp phần làm lợi cho Nhà nước và cơ quan, đơn vị nhiều tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2018, toàn tỉnh đã có 762 công trình sản phẩm, phần việc hoàn thành, với số vốn 98,78 tỷ đồng, làm lợi 5,75 tỷ đồng; 13/21 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X đạt giải; 8 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; một đoàn viên được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Dịp này, có 8 đoàn viên Công đoàn được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam", 90 cán bộ Công đoàn tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen.

* Chiều 26/7, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); biểu dương, khen thưởng 90 cán bộ Công đoàn tiêu biểu, xuất sắc và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp của tổ chức Công đoàn” tặng 25 cán bộ các đơn vị có nhiều đóng góp trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Chú thích ảnh
Biểu dương, tặng thưởng cho cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nêu bật những đóng góp của Công đoàn tỉnh Kiên Giang sau 43 năm xây dựng và phát triển. Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Kiên Giang đã có những chuyển biến về tổ chức và hoạt động. Đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng nâng cao. Điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập ngày càng được cải thiện. Ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin đối với Đảng, Nhà nước được củng cố. Toàn tỉnh hiện có trên 61.000 đoàn viên sinh hoạt tại 1.468 công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua được đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng, tham gia như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”...

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang biểu dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, với mục tiêu vì đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn.

TTXVN/Báo Tin tức
Công đoàn Việt Nam: Chỗ dựa vững chắc cho người lao động trên cả nước
Công đoàn Việt Nam: Chỗ dựa vững chắc cho người lao động trên cả nước

Trải qua gần một thế kỷ, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN