Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trưa 23/3, sau khi chủ trì cuộc họp khẩn khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina Plaza và họp báo về sự cố này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

Kiểm tra hiện trường vụ cháy, Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các chung cư trên địa bàn Thành phố rà soát lại vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. “Các cơ quan chức năng cần xét duyệt kỹ các phương án phòng cháy chữa cháy của các chung cư, tập huấn các tình huống thoát hiểm cho người dân", ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu.

Các lực lượng chức năng cần nhanh chóng khắc phục, đảm bảo trở lại cuộc sống bình thường an toàn cho người dân.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đồng bào thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra rạng sáng 23/3.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Giám đốc Công an Thành phố cùng các lực lượng chức năng  xác định nhanh nhất nhân thân của những người tử vong. Đến 12 giờ ngày 23/3, lực lượng chức năng  đã xác định được danh tính của 6 người trong số 13 người thiệt mạng.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương tiếp cận hiện trường và tiến hành sơ tán, cứu nạn an toàn nhiều người. Công tác y tế cấp cứu bệnh nhân được thực hiện rất kịp thời. Ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các bệnh viện tích cực cứu chữa cho bệnh nhân với nhân lực và trang thiết bị tốt nhất, đồng thời miễn hoàn toàn chi phí điều trị cho những nạn nhân bị thương trong vụ cháy.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người  tử vong do vụ cháy 60 triệu đồng; hỗ trợ từ 10-15 triệu đồng đối với mỗi trường hợp đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Theo các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, tính đến 11 giờ cùng ngày, 8/10 bệnh nhi là nạn nhân của vụ cháy chung cư Carina Plaza đã ổn định (trong đó có một bệnh nhi chỉ mới 3 tháng tuổi) và đã được chuyển sang phòng lưu bệnh để tiếp tục theo dõi.  Còn 2 bệnh nhi nguy kịch hơn đã được các bác sĩ tích cực hỗ trợ hô hấp bằng máy thở oxy 100%. Tuy nhiên, do hít nhiều khí độc, nên 2 bệnh nhi đã được chuyển đến Trung tâm Điều trị Oxy Cao áp để điều trị tích cực đào thải khí độc ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, các bé này được người lớn bế ra hành lang tìm đường thoát và đã bị ngạt khói. Trong khi những người khác ở lại trong nhà, dùng vật ướt chèn kín của nên khói không vào được.

Đinh Hằng - Thanh Vũ (TTXVN)
Tháo chạy khỏi đám cháy, nhiều người già, phụ nữ, trẻ em chấn thương nặng
Tháo chạy khỏi đám cháy, nhiều người già, phụ nữ, trẻ em chấn thương nặng

Hầu hết các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina đều là phụ nữ, trẻ em và người già với các chấn thương nặng khi tháo chạy, nhảy xuống từ trên cao. Các nạn nhân này bị chấn thương đùi, xương mông, tổn thương phế quản, gãy tay, chân, chấn thương phần mềm, ngạt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN