Bí thư Thành ủy Hà Nội: Người đứng đầu đã cam kết, phải thực hiện bằng được

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cam kết về tiến độ tại các công trình, dự án thì phải thực hiện bằng được để cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chiều 19/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì cuộc làm việc về tiến độ các công trình phòng, chống úng ngập và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Xử lý 60% “điểm đen” úng ngập

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, hiện trạng hệ thống thoát nước của thành phố hiện mới đạt khoảng 20% so với quy hoạch chung.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong bốn lưu vực chính gồm tả Đáy, hữu Đáy, sông Tô Lịch và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch (77km²) được đầu tư tương đối hoàn chỉnh; các lưu vực còn lại vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, thiếu đồng bộ cả về tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã quyết định triển khai 10 công trình khẩn cấp về chống úng ngập. Ban Hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp làm chủ đầu tư 5 trạm bơm, hồ điều hòa và 2 dự án mang tính hệ thống.

“Tổng dung tích điều tiết tăng thêm đạt khoảng 4,8 triệu m3, dự kiến nâng năng lực tiêu thoát nước thêm hơn 20% và có thể xử lý trên 60% điểm úng ngập nếu xảy ra lượng mưa tương tự như năm 2024”, ông Nguyễn Phi Thường nói.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo tiến độ các dự án chống ngập, giảm ùn tắc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã nỗ lực, cố gắng để bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm về giao thông và phòng, chống úng ngập trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tin tưởng, 7 công trình, dự án trong đợt kiểm tra lần này và các công trình, dự án khác đang được triển khai trên địa bàn thành phố khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thay đổi diện mạo và tạo ra không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Về giao thông, ông Nguyễn Phi Thường cho biết, thành phố hiện có 8 tuyến vành đai, 12 quốc lộ, 8 trục hướng tâm và 7 cao tốc hướng tâm, tuy nhiên, tỷ lệ đất giao thông mới đạt 10,13% (yêu cầu 20%), giao thông tĩnh đạt 0,5% (yêu cầu 3-4%).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm.

“Với khoảng 6,7 triệu xe máy và 1,3 triệu ô tô, tình trạng ùn tắc diễn biến phức tạp. Thành phố đã lập Ban Chỉ đạo, duy trì ứng trực tại hơn 200 điểm nóng, đồng thời, rà soát tổ chức lại giao thông, mở các nhánh rẽ phải, xử lý hình học nút giao”, ông Thường cho hay.

Trách nhiệm người đứng đầu

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, qua kiểm tra thực địa tại 7 công trình, dự án, nổi lên một số tồn tại, hạn chế mà các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương có giải pháp khắc phục. Đó là công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa tốt.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ các dự án giao thông.

“Trong công tác giải phóng mặt bằng, trách nhiệm người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế thời gian qua cho thấy, ở những địa phương nào mà người đứng đầu vào cuộc và chịu trách nhiệm thì công việc giải quyết rất tốt, bảo đảm tiến độ đề ra”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đối với dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các sở, ngành liên quan tháo gỡ ngay vướng mắc đang đặt ra trên tinh thần đúng các quy định của pháp luật.

Ông Trần Đức Thắng cũng cho biết đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và sẽ có cuộc làm việc trong tuần tới để tháo gỡ ngay về phần mặt bằng của dự án cầu Ngọc Hồi. Đối với dự án đường Vành đai 1, các sở, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm tiến độ dự án.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Đối với dự án đường Vành đai 2,5, tại đoạn tuyến Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu phường Cầu Giấy hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại chậm nhất là ngày 15/5 và tiến hành đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu đơn vị liên quan, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cam kết về tiến độ tại các công trình, dự án thì phải thực hiện bằng được để cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với quyết tâm, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các công việc của thành phố sẽ được thực hiện tốt hơn, đem lại cuộc sống tốt hơn nữa cho người dân Thủ đô.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Chủ tịch Hà Nội thúc tiến độ Quốc lộ 21B
Chủ tịch Hà Nội thúc tiến độ Quốc lộ 21B

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 21B trong tháng 6. Sau đó, nhanh chóng triển khai các hạng mục xây lắp tuyến đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN