Bên lề Quốc hội: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì nhân dân

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ nhất, chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội. 

Chia sẻ quan điểm về công tác nhân sự bên hành lang kỳ họp, các đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Chính phủ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Vững vàng, quyết đoán, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri

Đánh giá về công tác nhân sự, đại biểu Trương Xuân Cừ (Hà Nội) cho rằng, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và trách nhiệm. Các nhân sự được lựa chọn đều là những người xông xáo, dám nghĩ, dám làm, tận tâm. 

Đại biểu tin tưởng, bộ máy Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì nhân dân. 6 tháng đầu năm chính là thời gian “thử lửa” đối với các thành viên Chính phủ, nhưng các đồng chí đã luôn giữ vững được mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung phòng, chống COVID-19 vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ nhất, đại biểu cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành công tác phòng, chống dịch. 

Theo đại biểu Trương Xuân Cừ, dù nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thể hiện rõ vai trò người đứng đầu, luôn vững vàng, quyết đoán, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Có thể khẳng định, Thủ tướng Phạm Minh Chính là người luôn sâu sát với cơ sở, sẵn sàng vì công việc, không kể ngày, đêm. 

“Thủ tướng cũng là người biết phát huy trí tuệ tập thể, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia, bộ, ngành trước khi đi đến quyết sách. Điều đó giúp các quyết định bảo đảm tính khoa học, đúng và trúng đối tượng, khả thi trên thực tế”, đại biểu Trương Xuân Cừ nhận định.

Kiên quyết dập dịch sớm nhất để khôi phục kinh tế 

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Thủ tướng và bộ máy Chính phủ trong thời gian qua khi có những hành động nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt với những diễn biến của dịch COVID-19, đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển nền kinh tế. Đại biểu đặc biệt ấn tượng khi Chính phủ xác định việc tiêm chủng toàn dân để tiến tới miễn dịch cộng đồng nhằm chiến thắng đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, việc thành lập quỹ vaccine đã huy động được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế qua phương thức “ngoại giao vaccine”.

Theo đại biểu, thời gian này, Thủ tướng Chính phủ và bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ phải đối diện với một khó khăn, thách thức rất lớn đó là diễn biến khó lường và tác động mạnh bởi dịch COVID-19. Yếu tố này sẽ ảnh hưởng nhiều đến những mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2021-2026. 

Đại biểu kỳ vọng, Thủ tướng và bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ này tiếp tục phát huy tinh thần “Chính phủ kiến tạo, Chính phủ đổi mới và Chính phủ vì dân”. Trước mắt, việc ưu tiên là chủ động, bám sát diễn biến dịch COVID-19, coi việc “chống dịch như chống giặc” để huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch ở các quy mô khác nhau; kiên quyết dập dịch sớm nhất để khôi phục phát triển kinh tế.

“Tôi mong muốn Thủ tướng Chính phủ và bộ máy Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại liên quan thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là liên quan đến đầu tư công, xử lý các dự án thua lỗ, yếu kém; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, đặc biệt là thực hành tiết kiệm ngân sách để có nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh khó khăn như hiện nay”, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương nêu ý kiến.

Đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan trả lời phỏng vấn cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng tình với các ý kiến trên, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã có thời gian tôi luyện từ những tháng đầu năm 2021. Các thành viên Chính phủ đã chứng minh được năng lực trong chỉ đạo điều hành, điều phối kịp thời, nhịp nhàng các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước trong bối cảnh đại dịch, như bảo đảm lương thực, thực phẩm thiết yếu ở các vùng dịch, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị…

Cho rằng, dịch COVID-19 cũng phần nào làm hạn chế việc thể hiện vai trò của các trưởng ngành nhưng đại biểu Lan kỳ vọng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Theo đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhậm chức với nhiều thử thách, áp lực rất lớn, đòi hỏi Thủ tướng phải luôn sáng suốt, kịp thời trong chỉ đạo điều hành, ra quyết định phù hợp. Với thành quả 6 tháng đầu năm 2021, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, vừa chống dịch, Thủ tướng đã thể hiện sự quyết đoán, bản lĩnh, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. 

“Tôi tin rằng, với những phẩm chất này, cùng với kinh nghiệm công tác thực tiễn ở địa phương, thời gian tới, Thủ tướng sẽ tiếp tục phát huy được năng lực trong lãnh đạo, điều hành đất nước”, đại biểu nhấn mạnh. 

Đồng tình với quan điểm, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Thái Nguyên) nhận định, Chính phủ mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính hoạt động được thời gian ngắn nhưng đã thể sự quyết liệt, năng động, hiệu quả. Đặc biệt là vai trò của Thủ tướng trong chỉ đạo điều hành, xử lý vấn đề nhanh, dứt khoát và hợp lòng dân. Đại biểu mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, bản lĩnh và kinh nghiệm của tân Thủ tướng cùng bộ máy Chính phủ đoàn kết, năng động sẽ chiến thắng đại dịch và thực hiện đầy đủ chỉ tiêu, Nghị quyết mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Đỗ Bình (TTXVN)
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Chiều 26/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN