Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Dấu mốc lịch sử, hoàn thành trọng trách và mở ra chặng đường mới

Sáng 20/10, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, dự kiến kéo dài 40 ngày và bế mạc vào ngày 11/12. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, mang ý nghĩa đặc biệt khi Quốc hội vừa thực hiện các nội dung thường kỳ, vừa tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026 và chuẩn bị cho Quốc hội khóa XVI.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang. Ảnh: baolamdong.vn

Bên kề kỳ họp, trao đổi với báo chí, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang, đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ về ý nghĩa, điểm mới và những dấu ấn quan trọng của kỳ họp lịch sử này.

Thưa ông, kỳ họp thứ 10 được đánh giá là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Ông có thể phân tích rõ hơn về nhận định này?

Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, diễn ra trong khoảng 40 ngày (từ ngày 20/10 đến dự kiến 11/12/2025). Đây là kỳ họp có khoảng thời gian dài, thể hiện quyết tâm hoàn thành trọn vẹn trọng trách của Quốc hội khóa XV.

Về nội dung, công tác lập pháp chiếm khoảng 80% tổng thời lượng, với 49 dự án luật và 4 nghị quyết được đưa ra xem xét. Đây là con số rất lớn, cho thấy sự tập trung cao độ của Quốc hội vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực phát triển. Trong số đó, nhiều dự án luật mới có ý nghĩa đặc biệt như Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, cùng việc sửa đổi, bổ sung hơn 40 luật hiện hành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan trình và thẩm tra phối hợp chặt chẽ, đổi mới cách thức làm việc: giảm thời gian đọc tờ trình, tăng thời gian thảo luận và phản biện của đại biểu, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Bên cạnh đó, Quốc hội còn xem xét các chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát việc triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân...  Đây đều là những nội dung lớn, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với khối lượng công việc lớn như vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ họp này được tiến hành ra sao, thưa ông?

Đại biểu Nguyễn Trường Giang: Ngay sau kỳ họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động chỉ đạo sớm. Các cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo để rà soát, chỉnh lý các dự án luật, văn kiện trình Quốc hội.

Một điểm đổi mới là Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp theo hình thức “cuốn chiếu” nghĩa là khi cơ quan trình nộp hồ sơ, Ủy ban sẽ cho ý kiến ngay tại phiên họp gần nhất, có kết luận cụ thể để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện nhanh chóng.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng được tổ chức với phạm vi thảo luận rộng, gồm 21 dự án luật. Đại biểu nào quan tâm nội dung nào đều có thể trực tiếp phát biểu, tạo nên không khí làm việc dân chủ, thực chất.

Kỳ họp này cũng được xem là bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI sắp tới. Ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa này?

Đúng vậy. Kỳ họp thứ 10 là dịp để Quốc hội tổng kết toàn diện hoạt động của nhiệm kỳ XV từ công tác lập pháp, giám sát đến việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước… đều trình báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

Từ đó, Quốc hội sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, đánh giá mô hình hoạt động, để chuẩn bị cho nhiệm kỳ XVI với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả của bộ máy nhà nước trong giai đoạn tới.

Nhìn lại gần 5 năm qua, theo ông, đâu là những quyết sách mang ý nghĩa lịch sử của Quốc hội khóa XV đối với sự phát triển đất nước?

Tôi cho rằng có ba điểm nổi bật. Thứ nhất, một trong những quyết sách quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa khóa XV là Quốc hội đã đưa ra quyết sách lớn về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính từ Trung ương đến địa phương, góp phần tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, Quốc hội đã kịp thời sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và nhiều luật quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, việc ban hành Nghị quyết 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật đã mở đường cho sự chủ động, linh hoạt trong quản lý nhà nước, đồng thời khẳng định tinh thần cải cách mạnh mẽ trong nhiệm kỳ này.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thùy Dương – Bích Hồng (TTXVN)
Những dấu ấn đặc biệt của Quốc hội khóa XV
Những dấu ấn đặc biệt của Quốc hội khóa XV

Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN