Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị.
"Không gian mạng vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa là "mặt trận tư tưởng - văn hóa" diễn ra sự đấu tranh gay gắt giữa các luồng thông tin tích cực và tiêu cực", là nhận định của Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tại Hội nghị thông tin công tác dư luận xã hội trong hệ thống Công đoàn Thành phố năm 2026 diễn ra vào sáng 2/4.
Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ Công đoàn các cấp cập nhật những vấn đề thời sự, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo và xử lý tình hình, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh công nhân.
Theo Thượng tá Đỗ Minh Kim, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động chia rẽ, tác động tiêu cực đến công nhân và người lao động. Nếu trước đây, các hoạt động chống phá chủ yếu diễn ra bằng phương thức truyền thống, dễ nhận diện, thì hiện nay đã chuyển sang hình thức tinh vi hơn, tận dụng nền tảng số để mở rộng phạm vi và gia tăng mức độ ảnh hưởng. Trong lĩnh vực an ninh công nhân, các đối tượng xấu tập trung khai thác xuyên tạc, gây mâu thuẫn giữa vai trò của giai cấp công nhân với thực tế đời sống; lợi dụng các vấn đề dân sinh; và kích động các yêu sách về dân quyền. Thông qua các hội, nhóm kín trên mạng xã hội, chúng lôi kéo, kích động công nhân đình công, lãn công trái pháp luật, gây áp lực đòi quyền lợi, từ đó ảnh hưởng đến ổn định xã hội.
Đại diện Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hội, nhóm kín, trong đó có nhóm liên quan đến công nhân và người lao động. Lợi dụng tính ẩn danh và tốc độ lan truyền nhanh của không gian mạng, các đối tượng đã phát tán thông tin sai lệch, tạo "bẫy định kiến", dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Do vậy, việc bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và an toàn hệ thống dữ liệu số trở thành yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, nhất là cán bộ Công đoàn.
Ở góc độ tổ chức Công đoàn, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý I/2026, các cấp Công đoàn Thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả công tác dự báo, nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại cơ sở. Các đơn vị thường xuyên theo dõi việc làm, thu nhập, đời sống và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.
Trong bối cảnh một số doanh nghiệp gặp khó khăn do biến động thị trường, phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng hoạt động, tổ chức Công đoàn đã phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; triển khai các hoạt động chăm lo đột xuất cho người lao động tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản, góp phần hạn chế tranh chấp lao động tập thể và ngăn ngừa các vụ việc phức tạp.
Công tác chăm lo người lao động còn chú trọng mở rộng, đặc biệt hướng đến công nhân tại khu chế xuất, khu công nghiệp, lao động nhập cư và những trường hợp khó khăn, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng; khẳng định đây là kênh hiệu quả để truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên,,người lao động.
Hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, góc nhìn và giải pháp cụ thể cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội xử lý hiệu quả thông tin, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nắm chắc tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.