Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 11/2018. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe chuyên đề: "Tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua, nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới"; "Những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; "Những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019"; "Tình hình biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới; công tác xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị, thời gian tới, các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, tập trung những kết quả nổi bật của Quốc hội như: Xem xét thông qua 9 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; bầu Chủ tịch nước; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội…

Các báo cáo viên tập trung tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong điều hành kinh tế - xã hội, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh; chăm lo công tác an sinh xã hội; nêu bật và khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 -3/12/2018); Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018).

Các báo cáo viên tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, ở mỗi cán bộ, đảng viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc
Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 8/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN