Bắc Ninh: Huyện Lương Tài chuyển sang trạng thái bình thường mới

Từ 0 giờ ngày 17/9, tỉnh Bắc Ninh kết thúc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện trạng thái bình thường mới đối với huyện Lương Tài.

Chú thích ảnh
Chính quyền xã Lâm Thao, huyện Lương Tài dỡ bỏ chốt kiểm dịch thôn Nhiêu Đậu. Ảnh tư liệu: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Tối 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, căn cứ tình hình thực tế, từ 0 giờ ngày17/9, tỉnh Bắc Ninh kết thúc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện trạng thái bình thường mới đối với huyện Lương Tài.

Cụ thể, tại Quyết định số 273/QĐ-BCĐ, tỉnh Bắc Ninh kết thúc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT- TTg sang thực hiện trạng thái bình thường mới đối với toàn bộ huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lương Tài tổ chức triển khai kết thúc thực hiện Chỉ thị 19/CT- TTg; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 14/8, tỉnh Bắc Ninh phát sinh chùm 9 ca bệnh là nhân viên chi nhánh Viettel Post Lương Tài. Ngay sau đó, từ 0 giờ ngày 15/8, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài gồm 14 xã, thị trấn, 101 thôn/khu/cụm dân cư với tổng số hơn 33.200 hộ gia đình, trên 107.200 nhân khẩu để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đến ngày 5/9, tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Lương Tài.

Tính từ ngày 5/5 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.870 ca mắc COVID-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không còn xã/phường nào xếp loại nguy cơ rất cao về dịch COVID-19; xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) xếp loại nguy cơ cao; xã Tri Phương (huyện Tiên Du), xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành) xếp loại nguy cơ; 123 xã/phường còn lại xếp loại bình thường mới.

Quang Nhiều (TTXVN)
Hải Dương cho phép các nhà hàng phục vụ tại chỗ từ ngày 18/9
Hải Dương cho phép các nhà hàng phục vụ tại chỗ từ ngày 18/9

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ban hành quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn sau khi tỉnh này đã trải qua 36 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN