Ba bệnh nhân nhiễm virus Corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

Chiều 10/2, ba bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới ở Vĩnh Phúc điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) đã được xuất viện. Như vậy, đã có 6/14 ca nhiễm của Việt Nam khỏi bệnh, được xuất viện.

Chú thích ảnh
Ba bệnh nhân này đều trú tại Vĩnh Phúc, là công nhân cho Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản, nằm trong nhóm 8 người được cử đi tập huấn tại Vũ Hán, Trung Quốc ngày 17/1; đều được xác định dương tính với virus Corona và đã được điều trị khỏi bệnh.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân T. C. P, 30 tuổi; địa chỉ ở Minh Quang, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang bước ra khỏi khu cách ly.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện tại các bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt.
Chú thích ảnh
 Cả 3 bệnh nhân sau thời gian điều trị cách ly, theo dõi, kết quả xét nghiệm đã âm tính với virus Corona .
Chú thích ảnh
Như vậy, tính đến ngày 10/2, trong số 14 người dương tính với virus corona tại Việt Nam, có 6 người đã được điều trị khỏi bệnh, gồm 3 người đã xuất viện trước đó và 3 người xuất viện vào chiều 10/2.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, sau khi có ca bệnh xuất hiện, các cấp các ngành đã vào cuộc tích cực. Đến nay, dịch kiểm soát tốt. Đến ngày 10/2, Việt Nam có 6/14 trường hợp khỏi bệnh cho ra viện. Bộ Y tế có nhiều văn bản, giao Cục khám chữa bệnh xây dựng phác đồ điều trị của tình hình nước ta.

Trong video tiễn các bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị thành công, xuất viện sau đây, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết:  Bệnh viện Nhiệt đới hiện nay có đủ năng lực để tiếp nhận 1.000 bệnh nhân nCoV, và có thể điều trị 100 bệnh nhân nặng. 

 

Chùm ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Phòng chống dịch bệnh do virus Corona: Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính quy mô 300 giường chính thức 'nhập cuộc'
Phòng chống dịch bệnh do virus Corona: Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính quy mô 300 giường chính thức 'nhập cuộc'

Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đối phó dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona tại TP Hồ Chí Minh, đặt tại Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) đã đi vào hoạt động sáng 10/2. Đây là bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với quy mô 300 giường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN