Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 10 trên biển Đông

Sáng nay (14/12), áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là KAI-TAK.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo vị trí và đường đi của cơn bão. Nguồn: KTTV

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 07 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km.  Bão KAI-TAK có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

 
H.V/Báo Tin tức
Bão 14 gây thiệt hại hoa màu, thủy sản tại Nam Định, Thái Bình
Bão 14 gây thiệt hại hoa màu, thủy sản tại Nam Định, Thái Bình

Từ chiều ngày 10/11 đến 5 giờ sáng ngày 11/11, bão số 14 ảnh hưởng đến Nam Định với sức gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 9 và gây mưa diện rộng trên toàn địa bàn tỉnh. Tính đến 8 giờ sáng ngày 11/11, tại Nam Định không có thiệt hại về người, một số đoạn đê, kè bị hư hại nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN