Ăn 337 chiếc cánh gà trong... 30 phút

Trong cuộc thi ăn cánh gà Wing Bowl XX được tổ chức thường niên tại bang Philadelphia, Mỹ mới đây, anh Takeru Kobayashi người Nhật Bản đã vượt qua 127 đối thủ và lập vừa lập một kỷ lục thế giới về ăn cánh gà.


Takeru Kobayashi đang ngấu nghiến những chiếc cánh gà. Ảnh: Internet

Trong cuộc thi ăn cánh gà Wing Bowl XX được tổ chức thường niên tại bang Philadelphia (Mỹ) mới đây, anh Takeru Kobayashi người Nhật Bản đã vượt qua 127 đối thủ và lập kỷ lục thế giới về ăn cánh gà.

Trước sự chứng kiến của 20.000 người ở Trung tâm Wells Fargo, Takeru đã chén tổng cộng 337 chiếc cánh gà chỉ trong 30 phút. Với thành tích vô cùng ấn tượng này, Takeru đã đánh bại kỷ lục ăn 225 cánh gà vào năm ngoái của Jonathan Squibb.

Ngôi vị quán quân của cuộc thi giúp Takeru Kobayashi nhận giải thưởng 20.000 USD (tương đương 419 triệu VNĐ).

Takeru Kobayashi vượt qua 127 đối thủ và giành giải thưởng 20.000 USD của cuộc thi. Ảnh: Internet.

Trước đây, anh chàng 33 tuổi này cũng đã từng lập những kỷ lục ấn tượng khác. Năm 2005, anh đã ăn 83 chiếc bánh bao trong vòng 8 phút tại một cuộc thi diễn ra ở Hồng Công (Trung Quốc).

Cuộc thi ăn cánh gà được tổ chức thường niên ở Trung tâm Wells Fargo, bang Philadelphia. Cuộc thi đầu tiên được tổ chức vào năm 1993, khi chỉ có hai đối thủ cạnh tranh trước sự chứng kiến của 10 khán giả. Cuộc thi năm nay cũng lập kỷ lục về số người tham gia, với 127 người tham gia.

Thứ tự thành tích cuộc thi ăn cánh gà lần thứ XX:

1. Takeru Kobayashi: 337 chiếc cánh gà/30 phút.

2. Jonathan "Super" Squibb (cựu vô địch): 271 chiếc cánh gà/30 phút.

3. Bill "El Wingador" Simmons (cựu vô địch): 250 chiếc cánh gà/30 phút.

L.H

Siêu chó mẹ: 18 tiếng đẻ 18 con
Siêu chó mẹ: 18 tiếng đẻ 18 con

Sau những ngày khệ nệ vì mang bầu, mới đây, “cô chó” kéo xe trượt tuyết ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) mang tên Ngãi Mễ đã lâm bồn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN