90 ngày phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, thanh niên

Tối 26/12, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020).

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thực hiện nghi thức phát động. 

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao Trung ương Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn gắn với chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi được khởi xướng, lan tỏa mạnh mẽ, tạo được nhiều dấu ấn sâu sắc như: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Lúa xanh quanh vành đai trắng”, “Vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai”, “Tình nguyện vượt mức 5 năm lần thứ nhất”, “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Trong môi trường rèn luyện, thử thách đó, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã kế tiếp, chiến đấu, hy sinh và cống hiến cho Tổ quốc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đoàn, khẳng định vai trò lực lượng xung kích, sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, xác định vị trí quan trọng của thế hệ trẻ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên được phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất; tạo cơ hội, động lực cho thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, hưởng thụ văn hóa… Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh, làm tốt vai trò định hướng, cổ vũ cho thanh niên tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, hoài bão cống hiến cho đất nước, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với thanh niên.

Để phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Trung ương Đoàn cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, sao cho 90 ngày thi đua cao điểm phải thực sự là trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng rãi trong toàn Đoàn, có được sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và hưởng ứng của xã hội.

90 ngày thi đua cao điểm là 90 ngày phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, thanh niên, tạo được dấu ấn qua những công việc, hành động thiết thực gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các hoạt động cần hướng nhiều hơn đến cuộc sống, cơ hội phát triển của đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên là công nhân, đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, thanh niên yếu thế trong xã hội. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chính sách và điều kiện cho phát triển thanh niên và tổ chức Đoàn.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. 

"Đoàn thanh niên hiện có trên 6,2 triệu đoàn viên và hàng chục triệu thanh niên đang đến với Đoàn trong các chương trình, hoạt động khác nhau. Tôi mong muốn, mỗi cán bộ, đoàn viên luôn nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão cao đẹp, phát huy tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp nhiều hơn cho đất nước, xứng đáng với vai trò đội quân xung kích, là lực lượng rường cột của nước nhà", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.
 
Theo Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua, đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn đã được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; xây dựng và tuyên truyền các ấn phẩm truyền thông chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến nay đã thu hút 669.692 đoàn viên, thanh niên tham gia với 1.275.774 lượt thi.
 
Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Toàn Đoàn đã triển khai trên 136.700 hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút hơn 6,1 triệu lượt thanh niên tham gia; thực hiện gần 98.670 công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn với tổng giá trị làm lợi hơn 3.186 tỷ đồng.

Việc tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được triển khai với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên với gần 500.000 lượt ý kiến. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên.

Đoàn các cấp tích cực tham mưu, giới thiệu cán bộ có năng lực, uy tín cho cấp ủy Đảng; nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ trẻ đã được tín nhiệm tham gia cấp ủy các cấp hoặc được luân chuyển công tác phù hợp. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tổng kết chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời thông tin, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.

Nhiều hoạt động tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức như: Chương trình tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2020; Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của; Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”; Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp; Ngày hội tình nguyện quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia; Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam; ra mắt ứng dụng Thanh niên Việt Nam…

Thông qua các hoạt động đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo động lực, tinh thần thi đua hăng hái trong tuổi trẻ cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)
Đại hội Đảng XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021
Đại hội Đảng XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN