TP Hồ Chí Minh kích cầu mua sắm cuối năm với loạt các ngày hội mua sắm, giải trí Tết 2024

Ngày 19/1, hàng loạt chương trình “Ngày hội mua sắm, giải trí Tết TP Hồ Chí Minh 2024” đã được khai mạc với nhiều mặt hàng giảm giá đến 70% trên các nền tảng số.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng được bán trực tuyến trên các nền tảng số để kích cầu tiêu dùng trong Ngày hội mua sắm, giải trí Tết TP Hồ Chí Minh 2024.

Để kích cầu mua sắm cuối năm, đặc biệt là thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo ra những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, ngày 19/1, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức "Ngày hội mua sắm, giải trí Tết TP Hồ Chí Minh 2024" từ trực tuyến đến trực tiếp. Điểm nhấn của sự kiện là có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, nhãn hàng cùng với hơn 300 nhà sáng tạo nội dung số (KOL, KOC), thời gian từ ngày 19/1 đến ngày 4/2/2024.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng Tết được bày bán vừa trực tuyến và trực tiếp để người dân lựa chọn tại chương trình "Xuân nghĩa tình - Kết nối giao thông, kết nối yêu thương" tại Quận 3. 

Trong khi đó, tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động mua sắm trực tuyến. Cụ thể, Quận 3 tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình - Kết nối giao thương, kết nối yêu thương” từ ngày 19 - 21/1, với quy mô khoảng 100 gian hàng tham gia trong “Phiên chợ livestream” tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Quận 3); thành phố Thủ Đức tổ chức chương trình “Chợ Thủ Đức trực tuyến - Thu Duc Online Market”. Tại phiên chợ này, 50 nhà bán lẻ, doanh nghiệp, nhãn hàng và 100 KOLs, nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia bán hàng trực tuyến tại công viên bờ sông Thủ Thiêm (Sài Gòn).

Tại huyện Cần Giờ khánh thành tuyến phố đi bộ kết hợp khu ẩm thực ban đêm vào ngày 26/1/2024; tổ chức ngày hội mua sắm, giải trí Tết trực tuyến. Trong đó, hoạt động “Livestream sales kích cầu mua sắm Tết” do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) phối hợp cùng Công ty Aeyes Global và TikTok Việt Nam tổ chức từ ngày 20/1/2024.

Chú thích ảnh
Các loại giỏ quà Tết giá bình dân được các doanh nghiệp đem đến tận tay người mua. 

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh cho biết: "Hoạt động “Ngày hội mua sắm, giải trí Tết 2024”  hứa hẹn mang đến cơ hội thương mại số, số hóa quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh thu hút du lịch thông qua các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh.  Chúng tôi hy vọng, chương trình sẽ mang lại trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí an toàn, tiện lợi, liền mạch cho người dùng trước thềm năm mới".  

Chú thích ảnh
Các mặt hàng quần áo, thời trang... được giảm giá sâu trong Ngày hội mua sắm, giải trí Tết TP Hồ Chí Minh 2024.  

Trong khi đó, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cũng cho biết: "Chợ Thủ Đức trực tuyến - Thu Duc Online Market” sẽ được tổ chức thường xuyên. Phiên đầu tiên được ra mắt với các hoạt động livestream trên nền tảng TikTok nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm phục vụ Tết. Ngoài ra, hoạt động này còn tăng cường nhu cầu mua sắm của người dân thông qua mạng xã hội, tạo trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và xây dựng một cộng đồng trực tuyến tích cực".

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đưa hàng hóa ra xã đảo phục vụ mua sắm Tết
Đưa hàng hóa ra xã đảo phục vụ mua sắm Tết

Theo Sở Công Thương Kiên Giang, trong tháng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh tổ chức 2 chuyến cung ứng hàng hóa về 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN