Thị trường chứng khoán Nhật Bản ghi nhận những mốc kỷ lục mới

Những xáo trộn gây ra bởi đợt tăng lãi suất gần đây của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tạo ra kỷ lục mới: Dòng vốn chảy vào và dòng vốn thoát ra của thị trường chứng khoán Nhật Bản đều đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước.

Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các nhà đầu tư toàn cầu đã mua ròng cổ phiếu Nhật Bản trong tuần kết thúc vào ngày 9/8, giữa bối cảnh hoạt động giao dịch phục hồi sau đợt giảm lịch sử. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31.300 tỷ yen (210 tỷ USD), mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 2005. Tổng giá trị bán ra cổ phiếu trong tuần đó cũng đạt 31.900 tỷ yen, cũng là một kỷ lục so với cùng kỳ hàng năm.

Trước đó, ngày 5/8, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 12%, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ Thứ Hai Đen tối năm 1987, trước khi tăng trở lại 10% vào phiên sau. Như vậy, lần đầu tiên trong bốn tuần qua, thị trường ghi nhận các nhà đầu tư mua ròng cổ phiếu vào tuần trước. Điều này cho thấy họ có xu hướng bán trước rồi mới mua lại.

Dữ liệu trên nhấn mạnh sự khao khát mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Nhật Bản ngay cả sau khi việc hủy bỏ các giao dịch mua bán bằng đồng yen đã gây ra làn sóng chấn động khắp các thị trường.

Ông Bruce Kirk, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Nhật Bản tại Goldman Sachs Group Inc., cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm mua cổ phiếu Nhật Bản.

Dữ liệu cập nhật hàng tuần của Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 16/8, trước khi có các số liệu giao dịch toàn diện hơn từ sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.

Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 8,2% trong tuần này, đạt mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Minh Trang (TTXVN)
Yếu tố phía sau cú lao dốc kỷ lục của chứng khoán Nhật Bản
Yếu tố phía sau cú lao dốc kỷ lục của chứng khoán Nhật Bản

Sự tăng giá đột ngột của đồng yen, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) bất ngờ nâng lãi suất và có lập trường "diều hâu" hơn, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm của chỉ số chứng khoán Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo trong những ngày gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN