Giao dịch viên tại công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,3% xuống 3.370,56 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường như Sydney, Seoul, Đài Bắc, Manila, Jakarta và Wellington. Phiên này, thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.
Trong khi đó, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng điểm trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á, dựa trên đà tăng mạnh trong phiên trước với lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là mức tăng vọt hơn 14% của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Alibaba. Chỉ số Hang Seng tăng 0,1% lên 23.494,24 điểm. Cổ phiếu của Alibaba tiếp tục tăng thêm hơn 1%, trong khi cổ phiếu của JD.com tăng 0,9%.
Hoạt động bán tháo diễn ra sau một báo cáo cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chạm mức thấp nhất trong 25 tháng vào tháng 2, trong khi số liệu khác cho thấy niềm tin của người tiêu dùng giảm gần 10% so với tháng 1. Trong khi đó, một nghiên cứu khác cho thấy các mức dự đoán về lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 30 năm.
Các số liệu này được đưa ra sau một loạt số liệu gần đây cho thấy thị trường lao động của Mỹ đang suy yếu và giá cả tiếp tục tăng nhanh hơn so với mục tiêu của Cục Dự trữ liên bang (Fed).
Kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, ngày càng có nhiều lo ngại rằng kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu, cắt giảm thuế, hạn chế nhập cư và nới lỏng quy định của ông sẽ làm bùng phát lạm phát. Điều đó đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về số lần Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Còn tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ, chỉ số HNX-Index tăng 2,71 điểm, hay 0,21%, lên 1.299,46 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,21 điểm, hay 0,09%, xuống 237,35 điểm.