Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,03%, lên 6.068,50 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,36% xuống còn 19.643,86 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,28% lên 44.593,65 điểm.
Trong những diễn biến đáng chú ý ở phiên này, giá cổ phiếu của Coca-Cola tăng 4,7% sau khi doanh thu quý IV/2024 của nhà sản xuất đồ uống này vượt dự báo.
Tương tự, giá cổ phiếu của Apple tăng 2,2% sau khi The Information đưa tin Apple đang hợp tác với Alibaba để phát triển và triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo cho người dùng iPhone tại Trung Quốc.
Trong khi đó, giá cổ phiếu Tesla giảm 6,3%, một ngày sau khi Reuters và một số hãng tin khác đưa tin một nhóm các nhà đầu tư do ông Elon Musk dẫn đầu đã đề nghị mua lại tổ chức phi lợi nhuận đang nắm quyền kiểm soát công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo OpenAI với giá 97 tỷ USD.
Ông Powell, trong phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho biết Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất ngắn hạn do nền kinh tế "nhìn chung vẫn mạnh", với tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát vẫn ở trên mục tiêu 2% của Fed.
Theo dữ liệu của LSEG, các nhà giao dịch dự đoán Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, và có 44% khả năng ngân hàng này sẽ cắt giảm thêm một lần 0,25 điểm phần trăm nữa.
Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao bất kỳ bình luận mới nào về thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Tổng thống Trump ngày 10/2 đã tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, và cho biết sẽ có thông báo trong hai ngày tới về việc áp dụng thuế quan tương ứng đối với tất cả các quốc gia áp đặt thuế quan lên hàng hóa của Mỹ.
Ông Terry Sandven, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management, phân tích rằng định giá cổ phiếu đang ở mức cao, dự báo của các công ty lại thận trọng, lạm phát vẫn dai dẳng, chính sách của chính phủ chưa rõ ràng, các cuộc thảo luận về thuế quan vẫn tiếp diễn, và căng thẳng toàn cầu đang leo thang. Tất cả những yếu tố này gộp lại khiến mức độ bất ổn tăng cao, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ biến động mạnh hơn.
Còn tại Việt Nam, thị trường chứng khoán hồi phục, nhưng thanh khoản suy yếu, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Chốt phiên giao dịch ngày 11/2, VN-Index tăng 5,19 điểm lên 1.268,45 điểm, còn HNX-Index tăng 0,9 điểm lên 228,87 điểm.