Tại sao tháng Chín thường 'ám ảnh' các thị trường chứng khoán châu Âu?

Tháng Chín thường là một tháng khó khăn đối với các cổ phiếu châu Âu, với các chỉ số chính và nhiều công ty hàng đầu thường ghi nhận lợi nhuận âm. Theo Euronews, tháng Chín từ lâu đã mang tiếng xấu đối với các thị trường chứng khoán toàn cầu, và chứng khoán châu Âu cũng không ngoại lệ.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán ở London, Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dữ liệu lịch sử cho thấy tháng này luôn mang lại hiệu suất yếu kém cho các chỉ số chính của lục địa, lặp lại mô hình tiêu cực theo mùa được thấy ở Phố Wall.

Trong 30 năm qua, chỉ số Euro Stoxx 50, chỉ số blue-chip hàng đầu của châu Âu, đã ghi nhận mức lỗ trung bình trong tháng Chín là 1,56%, chỉ kém một chút so với mức giảm 1,59% của tháng Tám, vốn là tháng tồi tệ nhất trong năm. Trong 15 trên 30 năm đó, chỉ số này đã đóng cửa tháng trong sắc đỏ, nhấn mạnh một xác suất gần như tung đồng xu về một kết quả tiêu cực.

Tính thời vụ tiêu cực này vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi thu hẹp phạm vi trong thập kỷ qua. Kể từ năm 2014, Euro Stoxx 50 đã ghi nhận mức giảm trung bình 1% trong tháng Chín, với sáu trong mười lần kết thúc trong thua lỗ.

Và không chỉ Euro Stoxx 50 cảm nhận được sự sụt giảm của tháng Chín. Chỉ số Euro Stoxx 600 rộng hơn, bao quát một phần lớn hơn của thị trường, cũng đã vấp ngã trong tháng này, với mức lỗ trung bình 0,96% kể từ khi ra mắt vào năm 2002.

Điều này phản ánh hiệu suất của chỉ số S&P 500, vốn đã mất khoảng 1% trung bình trong cùng tháng trong những thập kỷ gần đây, là mức lợi nhuận tồi tệ nhất trong bất kỳ tháng nào đối với chứng khoán Mỹ.

Sự yếu kém theo mùa của thị trường chứng khoán trong tháng Chín có thể liên quan đến sự hội tụ của nhiều yếu tố: Việc tái cân bằng danh mục đầu tư sau mùa hè của các nhà đầu tư tổ chức, sự bất ổn kinh tế vĩ mô mới khi bước vào cuối năm, và khối lượng giao dịch thường thấp hơn sau kỳ nghỉ lễ.

Các chỉ số quốc gia cũng không ngoại lệ

Trên khắp các chỉ số chính của các quốc gia châu Âu, hiệu ứng tháng Chín cũng rõ rệt không kém.

Chỉ số DAX của Đức đã mang lại lợi nhuận trung bình là -1,62% trong tháng Chín, chỉ đứng sau tháng Tám về mức độ yếu kém, với tỷ lệ tăng điểm chỉ 47%.

Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng tương tự, với mức giảm trung bình 1,49% trong tháng Chín, là tháng kém nhất trong năm, mặc dù có tỷ lệ tăng điểm tốt hơn một chút là 53%.

Chỉ số FTSE MIB của Ý, mặc dù có lợi nhuận trung bình là 0% trong tháng Chín trong dài hạn, hiện đang trong chuỗi bốn tháng Chín tiêu cực liên tiếp.

10 cổ phiếu châu Âu chịu tổn thất nặng nề nhất trong tháng Chín

Ở cấp độ cổ phiếu riêng lẻ, một số tên tuổi lớn của châu Âu đã cho thấy một mô hình hiệu suất kém liên tục trong tháng Chín, với mức lỗ trung bình vượt qua các mức thông thường hàng tháng của họ và, trong nhiều trường hợp, đánh dấu tháng Chín là tháng có hiệu suất kém nhất trong năm.

Infineon (Đức): Tập đoàn bán dẫn này có mức lỗ trung bình trong tháng Chín là 6,13%, là tháng yếu nhất trong lịch sử. Cổ phiếu đã đóng cửa thấp hơn trong bốn tháng Chín liên tiếp, với mức giảm tồi tệ nhất là 52,34% xảy ra vào năm 2001.

Vivendi (Pháp): Với tỷ lệ tăng điểm ảm đạm 33% trong tháng Chín và mức lỗ trung bình 4,07%, công ty truyền thông Pháp này đã trải qua một đợt sụt giảm kỷ lục hàng tháng là 66% vào năm 2021.

Airbus (Hà Lan/Pháp): Gã khổng lồ hàng không vũ trụ này đã giảm giá trong sáu tháng Chín liên tiếp, với mức giảm trung bình 4,01%. Tháng Chín tồi tệ nhất của họ là vào năm 2001, với cổ phiếu lao dốc 37,04%.

LVMH (Pháp): Tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất châu Âu có mức giảm trung bình 3,42% trong tháng Chín, mặc dù có tỷ lệ tăng điểm tốt hơn một chút là 53%. Mức lỗ tồi tệ nhất trong tháng Chín là vào năm 2001, ở mức -34,71%.

Société Générale (Pháp): Ngân hàng Pháp này ghi nhận lợi nhuận trung bình trong tháng Chín là -3,11%, với tỷ lệ tăng điểm 47%. Mức giảm nghiêm trọng nhất của họ là -40,38% vào năm 1998.

Schneider Electric (Pháp): Công ty thiết bị điện này có lợi nhuận trung bình trong tháng Chín là -2,16%, với mức giảm mạnh nhất là 34,43% xảy ra vào năm 2001.

E.ON (Đức): Công ty tiện ích này có mức lỗ trung bình 2,18% trong tháng Chín với tỷ lệ tăng điểm 43%. Mức giảm tồi tệ nhất của họ là vào năm 2015, ở mức -24,03%.

Deutsche Post AG (Đức): Tập đoàn logistics và chuyển phát này có mức lỗ trung bình 1,97% trong tháng Chín. Họ đã chứng kiến mức giảm hàng tháng mạnh nhất là -22,41% vào năm 2002.

Kering (Pháp): Một công ty hàng xa xỉ khác, Kering có mức giảm trung bình 1,76% trong tháng Chín với tỷ lệ tăng điểm 43%. Tháng Chín tồi tệ nhất là vào năm 2002 (-23,35%), và cổ phiếu hiện đang trong chuỗi giảm điểm bốn năm.

SAP (Đức): Công ty phần mềm lớn nhất châu Âu có mức giảm trung bình 1,6% trong tháng Chín. Chuỗi sáu năm tháng Chín tiêu cực đã kết thúc vào năm 2024, mặc dù cổ phiếu này đã từng giảm 40,98% trong tháng vào năm 2002.

Duy Tùng (TTXVN)
Chứng khoán châu Á phân hóa khi thị trường Trung Quốc 'hụt hơi'
Chứng khoán châu Á phân hóa khi thị trường Trung Quốc 'hụt hơi'

Chứng khoán châu Á tăng giảm ngược hướng trong phiên chiều 4/9, khi thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đi lên bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu kéo dài tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN