Phố Wall ảm đạm do đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch 20/8.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 14/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi Dow Jones nhích nhẹ, chỉ số Nasdaq và S&P 500 lại giảm trong phiên này, khi nhà đầu tư bán ra cổ phiếu công nghệ để chuyển sang các nhóm ngành có định giá thấp hơn, đồng thời chờ đợi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại hội nghị Jackson Hole sẽ diễn ra trong tuần này.

Các cổ phiếu công nghệ, vốn là động lực chính cho đà hồi phục của Phố Wall sau đợt bán tháo hồi tháng 4, đang quay đầu giảm. Nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500 đi xuống, trong khi các nhóm năng lượng, y tế và hàng tiêu dùng thiết yếu lại tăng.

Ông Bryant van Cronkhite, Giám đốc danh mục cấp cao của Allspring, nhận định: “Nhìn rộng hơn đây giống như một sự dịch chuyển dòng vốn hơn là bán tháo thật sự. Định giá cổ phiếu công nghệ hiện khá cao trong bối cảnh chi tiêu tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực khác đang có định giá hấp dẫn nhưng lại bị bỏ qua”.

Kết thúc phiên này, S&P 500 mất 16,40 điểm (tương đương 0,26%) còn 6.394,97 điểm. Nasdaq Composite giảm 144,76 điểm (0,68%) xuống 21.170,19 điểm. Trong khi đó, Dow Jones tăng nhẹ 1,48 điểm, gần như đi ngang, chốt ở mức 44.923,75 điểm.

Giới phân tích cho rằng đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ còn bị tác động bởi phát biểu tuần trước của Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, khi ông cho rằng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo đang trong “bong bóng”. Thêm vào đó, một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho thấy nhiều công ty công nghệ gặp khó trong việc biến AI thành lợi nhuận thực sự.

Nhà đầu tư cũng lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ can thiệp vào khu vực tư nhân. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét việc mua cổ phần tại các hãng chip như Intel, chỉ vài tuần sau khi ký các thỏa thuận chia sẻ doanh thu chưa từng có với Nvidia và AMD.

Cổ phiếu Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel và Micron đều giảm. Kết quả kinh doanh quý của Nvidia, dự kiến công bố ngày 27/8, được giới đầu tư đặc biệt quan tâm để tìm manh mối về nhu cầu AI. Cổ phiếu của các “ông lớn” ngành công nghệ khác như Apple và Meta cũng chịu áp lực bán.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách ngân hàng này đều đánh giá phù hợp khi duy trì lãi suất mục tiêu trong khoảng 4,25 - 4,50%, dù có hai ý kiến phản đối. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu vào ngày 22/8 tại hội nghị thường niên ở Jackson Hole, Wyoming. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hội nghị này để tìm tín hiệu chính sách. Theo dữ liệu của LSEG, nhà đầu tư hiện đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9 tới.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng chú ý tới lời kêu gọi của ông Trump đòi Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức, với cáo buộc bà có liên quan đến gian lận thế chấp.

Một loạt báo cáo lợi nhuận từ các nhà bán lẻ lớn, được xem là thước đo sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ, cũng sắp được công bố trong tuần này. Tâm lý thị trường đang bị ảnh hưởng bởi lo ngại thuế quan có thể khiến giá cả tăng cao.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 20/8, chỉ số VN-Index tăng 10,16 điểm (0,61%), lên 1.664,36 điểm. Còn chỉ số HNX-Index giảm 2,72 điểm, hay 0,95%, xuống 283,73 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Theo Reuters)
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước thềm sự kiện quan trọng 
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước thềm sự kiện quan trọng 

Thị trường chứng khoán châu Á chiều 20/8 diễn biến trái chiều, khi số liệu mới cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm và giới đầu tư thận trọng chờ đợi tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại hội nghị Jackson Hole sắp diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN