Hoa Tết đang đua nhau nở sớm.
Nguồn cung dồi dào
Những ngày này, dọc các tuyến đường lớn tại TP Hồ Chí Minh như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Thành Thái, Trần Não… không khó để bắt gặp cảnh từng xe tải, xe bán tải chở đầy hoa, cây kiểng Tết nối đuôi nhau đổ về các điểm bán. Từ sáng sớm đến tối muộn, tiểu thương tất bật bốc dỡ, sắp xếp từng chậu mai, cúc, tắc, bưởi Diễn, hoa hồng, lan hồ điệp… lên vỉa hè, tạo nên những dải màu rực rỡ dọc các tuyến phố. Không khí mua bán nhộn nhịp, tiếng chào mời, hỏi giá, trả giá xen lẫn tiếng xe cộ qua lại, mang đến cảm giác mùa xuân đang đến rất gần.
Không ít gia đình tranh thủ mua hoa, cây kiểng sớm để trang trí nhà cửa, mang không khí Tết về tổ ấm từ những ngày đầu tháng Chạp. Một số khách hàng cho biết, khi đi mua hoa Tết sớm sẽ giúp dễ chọn được chậu ưng ý, đồng thời tránh cảnh chen chúc vào những ngày cao điểm cận Tết, khi lượng người đổ ra đường mua sắm thường tăng mạnh.
Các nhà vườn tất bật mang hoa Tết lên TP Hồ Chí Minh bày bán.
Anh Lê Thành Vinh, ngụ phường Bình Trưng, cho biết vừa ghé một điểm bán hoa Tết trên đường Trần Não để mua hai chậu cúc mâm xôi với giá 300.000 đồng/cặp. “Tôi mua sớm để có không khí Tết trong nhà. Giá năm nay nhích lên một chút nhưng vẫn chấp nhận được, hoa đều và tươi”, anh Vinh chia sẻ.
Theo anh Vinh, gia đình thường cân nhắc thuê thêm một chậu mai cỡ vừa để trang trí phòng khách trong những ngày đầu năm, nhằm tránh phải chăm sóc cây sau Tết. Năm nay, anh đã đặt thuê một chậu mai tứ quý nhiều cánh với giá 500.000 đồng cho 5 ngày Tết.
Theo các chủ cửa hàng, mặt bằng giá hoa, cây kiểng Tết năm nay tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Bưởi Diễn dao động quanh mức 4,5 - 5 triệu đồng/chậu, hoa hồng từ 100.000 - 150.000 đồng/chậu, tắc nhỏ khoảng 500.000 đồng/chậu, loại lớn từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/chậu. Riêng cúc mâm xôi - mặt hàng được nhiều gia đình ưa chuộng có giá phổ biến 200.000 - 300.000 đồng/cặp đối với loại trung bình; những chậu lớn, tạo tán đẹp có thể lên đến 800.000 - 900.000 đồng/cặp, tùy kích cỡ và thời điểm mua.
Những luống hoa Tết ở các tỉnh miền Tây đang nở khá sớm dù chưa đến Tết.
Nhiều tiểu thương cho biết, chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng và nhân công đều tăng khiến giá bán lẻ khó giữ ở mức cũ. Tuy vậy, để kích cầu, không ít điểm bán sẵn sàng giảm giá nhẹ trong những ngày cao điểm, đặc biệt với các lô hoa nở sớm hoặc hàng tồn nhằm xoay vòng vốn nhanh. “Khách năm nay vẫn còn dè dặt, chủ yếu hỏi giá và xem hàng. Có lẽ phải sát Tết, lượng mua mới tăng rõ”, một tiểu thương trên đường Võ Nguyên Giáp nhận định.
Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ một vườn trồng hoa tại huyện Củ Chi, bày tỏ nhiều lo lắng trước vụ hoa Tết năm nay. Ông cho biết chi phí phân bón, nhân công, tiền điện nước và vận chuyển đều tăng mạnh, trong khi giá thu mua tại vườn lại không tăng tương ứng. “Chúng tôi sợ nhất là hoa nở sớm, thương lái ép giá hoặc khó bán, nhiều lô hàng có khi chỉ hòa vốn hoặc lỗ. Nếu giá bán ra thấp, không bù nổi chi phí đầu vào, người trồng hoa rất vất vả”, ông Hòa chia sẻ, đồng thời mong thời tiết thuận lợi và sức mua những ngày cận Tết khởi sắc để nhà vườn có thể gỡ gạc phần nào công sức bỏ ra suốt nhiều tháng chăm sóc.
Sức mua chưa cao
Tại đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), chị Nguyễn Thu Hồng, một tiểu thương bán tắc và cúc mâm xôi, cho biết đã nhập hơn 1.500 chậu hoa từ miền Tây về bán từ đầu tháng Chạp. “Năm nay tôi nhập nhiều hơn vì dự báo nhu cầu khá, nhưng mấy ngày đầu khách chủ yếu xem và hỏi giá. Có lẽ nhiều người còn chờ sát Tết để chọn hoa nở đúng ngày”, chị Hồng nói.
Theo chị Thu Hồng, những chậu cúc mâm xôi nở sớm đang được bán với giá “mềm” để tránh tồn hàng. “Có cặp tôi bán chỉ khoảng 100.000 - 120.000 đồng, gần như chỉ đủ tiền vận chuyển. Nhưng bán sớm còn hơn để hoa tàn, không ai mua", chị Hồng cho biết thêm.
Các loại hoa Tết đang đổ về TP Hồ Chí Minh khá nhiều.
Trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, anh Trần Minh Tuấn, chủ điểm bán mai và hoa kiểng Minh Tuấn, cho biết năm nay lượng khách là doanh nghiệp, cơ quan thuê mai vẫn chiếm tỷ lệ lớn. “Nhiều đơn vị đặt thuê mai từ sớm để nhà vườn có thời gian chăm sóc, xử lý kỹ thuật cho hoa nở đúng dịp. Giá thuê năm nay không tăng, phổ biến 4 - 5 triệu đồng/chậu loại vừa; mai lớn từ 18 triệu đồng trở lên, tùy dáng và tuổi cây. Đa số khách lẻ thường chờ đến khoảng 27 - 29 tháng Chạp mới mua hoa. Tâm lý chung là đợi sát Tết để dễ chọn chậu ưng ý và giá có thể mềm hơn, vì vậy những ngày cuối thường rất đông, nhất là buổi tối”, anh Tuấn nói.
Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, nhiều vườn mai cho biết nhu cầu thuê mai vẫn cao hơn mua, đặc biệt từ các cơ quan, doanh nghiệp và những hộ gia đình không có kinh nghiệm chăm sóc cây. Thời gian thuê phổ biến từ khoảng 20 tháng Chạp đến mùng 10 Tết. Khách có thể chọn cây sớm, nhà vườn tiếp tục chăm sóc, xử lý nụ và cam kết đổi cây nếu hoa không nở đúng như thỏa thuận.
Đáng chú ý, mặt hàng cúc mâm xôi năm nay gặp khó tại một số vùng trồng lớn ở miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp, khi tỷ lệ hoa nở sớm khá cao. Điều này khiến nhiều lô hàng phải bán “giải cứu” với giá thấp hơn bình thường.
Tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng), cúc mâm xôi được bán với giá 80.000 - 100.000 đồng/cặp, chủ yếu là hàng thu mua từ làng hoa Chợ Lách (Vĩnh Long). Theo một tiểu thương bán hoa trên tuyến đường này, những ngày qua cửa hàng đã bán khoảng 300 chậu cúc mâm xôi, phần lớn do khách mua ủng hộ khi biết hoa nở sớm được bán để hỗ trợ nhà vườn. Dù một số vùng trồng bị mất mùa, lượng cúc mâm xôi đưa về TP Hồ Chí Minh vẫn khá lớn nhờ nhiều địa phương khác tăng diện tích trồng, khiến nguồn cung trên thị trường tiếp tục dồi dào.
Các loại hoa Tết được bày bán dọc các tuyến đường ở TP Hồ Chi Minh đng chờ người mua mang về nhà chơi Tết.
Trên các tuyến đường như Lương Định Của, Trần Não, Nguyễn Hữu Thọ, Thành Thái…, hàng nghìn chậu cúc được xếp thành dãy dài, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm cao điểm. Ông Nguyễn Văn Trà, một thương lái trên đường Thành Thái, cho biết đã thu mua hơn 4.000 chậu cúc mâm xôi và dự kiến nhập thêm 4.000 - 5.000 chậu trong những ngày tới. “Càng sát Tết, hàng bán ra càng nhanh. Nhiều năm nay, cúc vẫn là lựa chọn phổ biến vì giá vừa phải, dễ chưng, màu sắc rực rỡ”, ông Trà chia sẻ.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, tổng diện tích và sản lượng hoa, cây kiểng Tết do người dân thành phố trực tiếp sản xuất năm nay không tăng, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí đầu vào, nhân công tăng cao và quỹ đất trồng hoa ngày càng thu hẹp.
Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết bất thường khiến một số loại hoa nở sớm, làm giảm giá trị thương phẩm và gây thiệt hại cho nhà vườn. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo người trồng hoa theo dõi sát diễn biến thời tiết, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để điều tiết thời điểm nở, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ nhằm hạn chế rủi ro.